Pháp luật

Triệt phá trường gà “chạy” giữa rừng cao su

Để tránh bị công an phát hiện, trường gà này thường nhóm họp chớp nhoáng, đá 2 – 3 trận là tản ra tứ phương rồi tụ tập tại 1 địa điểm khác để cá cược tiếp. Vì hình thức tổ chức linh động nên cơ quan điều tra phải kiên trì tìm hiểu, tung nhiều trinh sát mới triệt phá được.

Ngày 20/1, Công an huyện Tân Châu (Tây Ninh) đã ra quyết định tạm giữ hình sự 4 đối tượng gồm: Nguyễn Tiến Dũng, 38 tuổi; Nguyễn Thị Cà Bon, 42 tuổi; Nguyễn Minh Quang, 38 tuổi và Phạm Thanh Hoài, 37 tuổi; cùng ngụ Suối Dây, Tân Châu về hành vi đánh bạc. Hiện Hoài đang bỏ trốn, công an đang truy tìm.

Trước đó, vào khoảng 13h ngày 19/1, Công an huyện Tân Châu đã bắt quả tang 17 người đang đá gà ăn thua bằng tiền tại một vườn cao su thuộc ấp 3, xã Suối Dây. Tang vật thu giữ: 8 con gà đá, 10 xe mô tô và nhiều tang vật khác có liên quan, đồng thời mời các đối tượng về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan điều tra các đối tượng khai nhận: Từ tháng 12/2017, Hoài câu kết với Bon, Quang và Dũng cùng đứng ra tổ chức đánh bạc bằng hình thức đá gà cựa ăn thua bằng tiền cho những người đam mê đỏ đen ở nhiều huyện trên địa bàn tỉnh.

Hằng ngày, Hoài cùng với Bon, Quang, Dũng chuẩn bị trước các địa điểm xa khu dân cư ở Suối Dây rồi điện thoại rủ rê những con bạc đến sát phạt. Các con bạc được chúng phân ra, hẹn giờ ở 2 đến 3 địa điểm khác nhau. Mỗi điểm chúng tổ chức đá gà khoảng từ 1 đến 3 cặp gà, sau đó sẽ di chuyển đến địa điểm tiếp theo tiếp tục sát phạt.

Trung bình mỗi ngày chúng tổ chức đá khoảng trên 10 cặp gà với tiền cược mỗi cặp gà từ 2 đến 3 triệu đồng, số lượng người đến tham gia dao động 35 đến 40 người.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục làm rõ.

Công an huyện Tân Châu đọc lệnh bắt Quang và Bon

Tác giả: Sơn Nhung

Nguồn tin: Báo Dân trí

  Từ khóa: đá gà , đánh bạc

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP