Pháp luật

Triệt phá thành công đường dây mua bán ma túy

Sáng 26/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam cho biết vừa triệt phá thành công Chuyên án 618S, tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng với 3 đối tượng để điều tra hành vi buôn bán ma túy.

Lực lượng công an đọc quyết định tạm giữ đối với Hồ Thị Kim Sa.

Các đối tượng gồm Hồ Thị Kim Sa (51 tuổi, trú xã Tiên Cảnh, huyện Tiên Phước), Nguyễn Trọng Nguyễn (29 tuổi, con trai của Sa) và Tạ Đình Trung (31 tuổi, trú xã Tiên Phong, huyện Tiên Phước). Cả 3 đều nằm trong đường dây mua bán chất ma túy do Hồ Thị Kim Sa cầm đầu.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ đầu năm 2017 đến nay, Sa cùng con trai là Nguyễn Trọng Nguyễn và Tạ Đình Trung đã tổ chức bán ma túy cho khoảng 30 đối tượng ở nhiều địa phương khác trên địa bàn tỉnh Quảng Nam như Quế Sơn, Tam Kỳ, Phú Ninh, Núi Thành… Các đối tượng mua ma túy thường liên lạc qua điện thoại với đường dây của Sa và được hướng dẫn phương thức giao tiền, giao hàng tại nhà hoặc theo địa điểm thỏa thuận nhằm tránh sự theo dõi, bắt quả tang của cơ quan chức năng.

Đối tượng Nguyễn Trọng Nguyễn.

Tại nhà Hồ Thị Kim Sa, dưới vỏ bọc là tiệm bán các loại trái cây, các đối tượng đến mua ma túy trực tiếp thì giao dịch như khách mua trái cây để qua mắt lực lượng chức năng. Trong và ngoài nhà Sa có gắn nhiều camera nhà để giám sát mọi di biến động liên quan.

Đối tượng Tạ Đình Trung.

Qua khám xét tại nơi ở của các đối tượng, cơ quan Công an đã tạm giữ nhiều tang vật, tài sản liên quan. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng.

Được biết, đối tượng cầm đầu Hồ Thị Kim Sa từng có tiền án về tội mua bán ma túy.

Tác giả: Nghĩa Sơn - Chí Đại

Nguồn tin: Báo Đại đoàn kết

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP