Pháp luật

Triệt phá đường dây buôn ma túy quốc tế, thu 40 bánh heroin

Theo cơ quan chức năng, đây là đường dây buôn bán ma túy từ Lào sang Việt Nam (qua các tỉnh Điện Biên, Lào Cai) rồi tiếp tục chuyển đến nước thứ ba.

Sáng 27/11, Công an tỉnh Lào Cai thông tin, thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm ma túy trên tuyến biên giới Tây Bắc năm 2021, Công an tỉnh Lào Cai vừa triệt phá thành công chuyên án mang bí số 111N, bắt giữ 3 đối tượng có hành vi vận chuyển và mua bán trái phép chất ma túy, tang vật thu giữ gồm 40 bánh heroin, 1 xe ôtô tải cùng nhiều tài liệu liên quan.

Danh tính các đối tượng bị bắt giữ gồm: Thào A Sì, SN 1979, trú tại xã Nậm Tin, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên; Tráng Seo Sang, SN 1996, trú tại Bản Mo 1, xã Xuân Hòa, huyện Bảo Yên và Ma Seo Quáng, SN 1993, trú tại bản Nặm Pạu, xã Vĩnh Yên, huyện Bảo Yên.

Trước đó, ngày 4/11, lãnh đạo Công an tỉnh Lào Cai chỉ đạo xác lập chuyên án mang bí số 111N để bóc gỡ, triệt phá đường dây ma túy lớn trên địa bàn.

Đối tượng Thào A Sì và tang vật vụ án. Ảnh: Giáo dục và Thời đại.


Đến 16h35 ngày 25/11, tại thôn Luổng Đơ (xã Cốc San, thành phố Lào Cai), lực lượng chức năng đã bắt quả tang Thào A Sì đang có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Tang vật thu tại hiện trường gồm 40 bánh heroin cất giấu trên xe ô tô tải do Sì trực tiếp điều khiển.

Đấu tranh mở rộng vụ án, đến 0h ngày 26/11, cơ quan chức năng tiếp tục thực hiện lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 2 đối tượng liên quan trực tiếp là Tráng Seo Sang và Ma Seo Quáng cùng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Theo cơ quan chức năng, đây là đường dây buôn bán ma túy từ Lào sang Việt Nam (qua các tỉnh Điện Biên, Lào Cai) rồi tiếp tục chuyển đến nước thứ ba.

Hiện vụ án đang được cơ quan chức năng tiếp tục tiến hành điều tra làm rõ.

Tác giả: Han

Nguồn tin: nguoiduatin.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP