Trong nước

Trao quyết định bổ nhiệm 4 Tổng Lãnh sự

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh vừa trao quyết định bổ nhiệm 4 Tổng Lãnh sự Việt Nam ở nước ngoài.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh trao quyết định và chúc mừng 4 tân Tổng Lãnh sự.

Theo đó, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh đã trao quyết định bổ nhiệm ông Vũ Ngọc Lý, Vụ trưởng, Chánh Văn phòng, Ủy ban Biên giới quốc gia, Bộ Ngoại giao, giữ chức Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Sihanoukville, Campuchia, thay ông Nguyễn Thế Cường, Tổng Lãnh sự, hết nhiệm kỳ;

Bổ nhiệm ông Vũ Bình, Phó Vụ trưởng, Vụ Ngoại giao Văn hóa và UNESCO, Bộ Ngoại giao giữ chức Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Fukuoka, Nhật Bản, thay bà Nguyễn Phương Hồng, Tổng Lãnh sự, hết nhiệm kỳ;

Bổ nhiệm ông Bùi Quốc Thành, Phó Cục trưởng Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao, giữ chức Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Perth, Australia, thay ông Phùng Thế Long, Tổng Lãnh sự, hết nhiệm kỳ;

Bổ nhiệm ông Vũ Anh Dũng, Phó Vụ trưởng, Vụ Tuyên truyền, Thông tin và Tư liệu, Ủy ban Biên giới quốc gia, Bộ Ngoại giao, giữ chức Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Savanakhet, Lào, thay ông Trần Công Thịnh, Tổng Lãnh sự, hết nhiệm kỳ.

Phát biểu tại Lễ trao quyết định, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh chúc mừng các cán bộ vừa được bổ nhiệm làm Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài; đồng thời bày tỏ tin tưởng, với kinh nghiệm của mình, các vị tân Tổng Lãnh sự sẽ phát huy được năng lực và sở trưởng, lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tiếp tục xây dựng địa bàn mình phụ trách ngày càng phát triển, đặc biệt là trong công tác lãnh sự, bảo hộ công dân, đóng góp vào thành công chung của đối ngoại đất nước.

Thay mặt các vị tân Tổng Lãnh sự, ông Vũ Ngọc Lý cảm ơn sự tin tưởng của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng và tập thể lãnh đạo Bộ đối với các cán bộ được bổ nhiệm; khẳng định sẽ luôn nỗ lực hết sức mình, phát huy năng lực, không ngừng học hỏi để làm tốt công tác, nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, để đóng góp vào thành công chung của công tác đối ngoại./.

Tác giả: PV

Nguồn tin: Báo Chính phủ

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP