Xã hội

Trao Bằng Tổ quốc ghi công cho gia đình Liệt sỹ Nguyễn Văn Phượng

Thực hiện Quyết định số 1230/QĐ-TTg ngày 1/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc cấp bằng Tổ quốc ghi công cho Liệt sỹ Nguyễn Văn Phượng, sáng 23/7, Đảng ủy-HĐND-UBND-MTTQ xã Bồi Sơn - huyện Đô Lương long trọng tổ chức lễ Truy điệu và trao Bằng Tổ quốc ghi công cho gia đình Liệt sỹ Nguyễn Văn Phượng.

Trao Bằng Tổ quốc ghi công cho gia đình Liệt sỹ Nguyễn Văn Phượng


Liệt sỹ Nguyễn Văn Phượng sinh ngày 1/7/1964 tại Làng Tạp Phúc nay là xóm 7, xã Bồi Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An. Nhập ngũ ngày 16/2/1982. Chức vụ Trung đội trưởng thuộc đơn vị Đại đội 1, Tiểu đoàn 24, Sư đoàn 5, Mặt trận 479, Quân khu 7. Ngày 20/4/1984 đồng chí Nguyễn Văn Phượng đã anh dũng hy sinh khi đang thực hiện nhiệm vụ tại khu vực biên giới Tây Nam Bộ và Camphuchia.

Trong không khí trang nghiêm, xúc động của buổi lễ, các đại biểu, bà con nhân dân và họ tộc đã kính cẩn nghiêng mình thắp nén hương thơm trước anh linh liệt sỹ Nguyễn Văn Phượng.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch Nước và Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo xã Bồi Sơn đã trao bằng Tổ quốc ghi công cho thân nhân Liệt sỹ.

Tác giả bài viết: Hoàng Long

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP