Trong nước

TPHCM phân công người đảm nhiệm công việc của ông Tất Thành Cang

Trong thời gian Phó Bí thư thường trực Thành ủy TPHCM Tất Thành Cang xin nghỉ phép, bà Võ Thị Dung, Phó Bí thư Thành ủy được phân công xử lý công việc thường trực.

Nguồn tin của Dân trí cho biết, Thành ủy TPHCM vừa phân công bà Võ Thị Dung, Phó Bí thư Thành ủy xử lý công việc của Thường trực Thành ủy. Bà Dung đảm nhiệm công việc này thay cho Phó Bí thư thường trực Thành ủy Tất Thành Cang.

Phó Bí thư thường trực Thành ủy TPHCM Tất Thành Cang xin nghỉ phép gần 20 ngày

Trước đó, Thành ủy TPHCM có thông báo về việc ông Tất Thành Cang nghỉ phép từ ngày 17/12 đến ngày 3/1/2019.

Thường trực Thành ủy thống nhất phân công bà Võ Thị Dung, Phó Bí thư Thành ủy xử lý công việc thường xuyên, hàng ngày của Đảng bộ TP trong thời gian nêu trên.

Thông tin liên quan đến ông Tất Thành Cang hiện được dư luận rất quan tâm, mới đây, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương xem xét, thi hành kỷ luật theo thẩm quyền đối với ông Tất Thành Cang vì những vi phạm trong việc bán đất của các doanh nghiệp thuộc Thành uỷ, gây thiệt hại trong việc xây dựng khu đô thị mới Thủ Thiêm...

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đánh giá những vi phạm của ông Tất Thành Cang - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM là rất nghiêm trọng, gây bức xúc trong xã hội, làm ảnh hưởng lớn đến uy tín của Thành ủy, đến mức phải xem xét, thi hành kỷ luật.

Thông cáo phát đi từ Uỷ ban Kiểm tra Trung ương chiều 7/12 cho biết, từ ngày 3-6/12 vừa qua, cơ quan này họp kỳ 32 dưới sự chủ trì của Chủ nhiệm Trần Cẩm Tú.

Tại kỳ họp này, xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm; căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương xem xét, thi hành kỷ luật theo thẩm quyền đối với ông Tất Thành Cang.

Ông Tất Thành Cang - Phó Bí thư thường trực Thành ủy TPHCM chấp thuận chủ trương chuyển nhượng hơn 32ha đất tại Phước Kiển (huyện Nhà Bè) với giá “bèo”. Khi giữ chức Giám đốc Sở GTVT TP, ông Cang đã vi phạm quy định pháp luật trong việc ký quyết định phê duyệt dự án và ký tắt hợp đồng dự án đầu tư xây dựng 4 tuyến đường chính trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Tác giả: Quốc Anh

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP