Pháp luật

Tình tiết mới vụ "nghịch tử" sát hại mẹ ruột dã man ở Tây Ninh

Tờ Tri thức Trực tuyến đưa tin, ngày 21/2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hữu Quốc (SN 2002, ngụ khu phố Lộc Vĩnh, phường Lộc Hưng, thị xã Trảng Bàng) về hành vi giết người

Nạn nhân trong vụ án là bà N.T.C. (SN 1984, là mẹ ruột của Quốc).

Theo báo Dân Việt, kết quả điều tra ban đầu, khoảng 14h ngày 16/2, do Quốc thường xuyên sử dụng ma túy nên bà C la mắng. Bực bức, Quốc ôm mẹ ruột kéo ngã từ võng xuống nền nhà.

Quốc tại cơ quan công an. Ảnh: Giáo dục & Thời đại



Tiếp đó, Quốc dùng tay đánh nhiều cái vào mặt của mẹ mình. Bị đánh, bà C đứng dậy thì bị Quốc dùng cây sắt đánh một cái vào đầu làm bà C té ngã xuống nền nhà.

Chưa dừng lại, Quốc tiếp tục cầm cây sắt đánh nhiều lần vào đầu của bà C rồi dùng liềm cứa vào vùng cổ, chém, đâm nhiều nhát vào người bà C.

Bị mất máu nhiều nên bà C. tử vong sau đó. Sau khi gây án, Quốc tự gây thương tích ở đầu và tay.

Cha ruột của Quốc sau khi đi làm về thấy vợ tử vong nên trình báo cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, cơ quan chức năng đã có mặt tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và bắt giữ Quốc về hành vi trên.

Tại cơ quan công an, Quốc khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Tác giả: Hoàng Yên (T/h)

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP