Xã hội

Thương tâm 3 người trong gia đình tử vong

Phát hiện vợ bị ngã, ông B., cùng con trai và cháu nội chạy ra cứu thì bị điện giật tử vong

Sáng 5/4, Công an thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường và bàn giao thi thể 3 người gồm ông Nguyễn Văn L. (SN 1952), con trai Nguyễn Thái Bình (SN 1983) và cháu nội là Nguyễn Thái Dương (SN 2011) cho gia đình lo hậu sự.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 17h30 chiều ngày 4/4, do trời mưa to có giông lốc làm cây xanh trên đường thuộc khu phố 2, phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát ngã đè lên đường dây điện 3 pha làm căng đứt, bong tróc hệ thống những dây điện chiếu sáng và hệ thống dây cáp quang.

Lúc này, bà Nguyễn Thị N., SN 1953, ngụ phường Mỹ Phước ra trước nhà quét nước thì bị điện giật ngã. Ông L., thấy vợ mình ngã nên ra hỗ trợ, lúc này còn có con trai và cháu nội bà N., cùng chạy ra.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc.

Tuy nhiên cả 3 người xấu số đã bị điện giật làm ngã xuống nền đất dẫn đến tử vong. Bà N., bị thương được người dân hỗ trợ đưa đi cấp cứu.

Nhận được tin báo, Công an thị xã Bến Cát và các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Dương đang phối hợp khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Theo lãnh đạo thị xã Bến Cát, hiện nay, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Dương đã hỗ trợ gia đình 30 triệu đồng, thị xã Bến Cát hỗ trợ 30 triệu đồng và phường Mỹ Phước 10 triệu đồng để lo hậu sự.

Tác giả: Phùng Sỹ Sơn

Nguồn tin: nguoiduatin.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP