Trong nước

Thủ tướng Phạm Minh Chính bắt đầu thăm chính thức Lào

Sáng nay (11/1), Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tới thủ đô Viêng Chăn, bắt đầu chuyến thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Cùng đi với Thủ tướng Phạm Minh Chính có các đồng chí: Bùi Thanh Sơn, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch Ủy ban hợp tác Việt Nam-Lào; Lê Thành Long, Bộ trưởng Bộ Tư pháp; Hồ Đức Phớc, Bộ trưởng Bộ Tài chính; Nguyễn Mạnh Hùng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; Nguyễn Kim Sơn, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Lê Minh Hoan, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an; Nguyễn Bá Hùng, Đại sứ Việt Nam tại Lào; Nguyễn Thị Hoàng Vân, Phó trưởng ban Thường trực Ban Đối ngoại Trung ương; Nguyễn Xuân Thành, Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ và lãnh đạo các bộ, cơ quan, địa phương tham dự Kỳ họp lần thứ 45 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào.

Lễ đón Thủ tướng Phạm Minh Chính tại sân bay quốc tế Wattay, thủ đô Viêng Chăn. Ảnh: Nhật Bắc


Ra sân bay đón Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đoàn Việt Nam có Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Phủ Thủ tướng Lào Alounxai Sounnalath, Thứ trưởng Ngoại giao Lào Phoxay Khaykhamphithoune, Đại sứ Lào tại Việt Nam Sengphet Houngboungnuang, các quan chức Bộ Ngoại giao Lào...; Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Bá Hùng cùng cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam.

Theo chương trình, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự kiến sẽ có cuộc hội đàm với Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone; chào Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith; dự Lễ bế mạc "Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam 2022"; hội kiến Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane; đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 45 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào; dự Hội nghị Hợp tác đầu tư Việt Nam-Lào...

Chuyến thăm chính thức Lào của Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam góp phần củng cố, tăng cường mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn bó, tin cậy giữa hai Đảng, hai nước Việt Nam-Lào.

Tác giả: Bình Minh

Nguồn tin: moitruongvadothi.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP