Tin địa phương

Thu nhiều "vũ khí nóng" khi bắt đường dây cá cược 3.000 tỷ đồng

Các đối tượng thừa nhận, trang bị hung khí để sử dụng khi gặp vấn đề. Tuy nhiên, do công an “cất vó” bất ngờ nên chưa kịp dùng.

Đường dây cá cược lớn nhất Đà Nẵng

Ngày 24/9, ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng đến biểu dương, khen thưởng Công an TP.Đà Nẵng 60 triệu đồng về thành tích phối hợp với cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, bộ Công an, triệt phá đường dây đánh bạc dưới hình thức cá cược, cá độ quy mô lớn.

Ông Huỳnh Đức Thơ khen thưởng Công an TP.Đà Nẵng.

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng chia sẻ, cách đây 3 tháng, bộ Công an đã thành lập chuyên án mang bí số ĐNB8, điều tra về đường dây cá cược, cá độ quy mô lớn trên địa bàn TP.Đà Nẵng, tỉnh Gia Lai và 1 số tỉnh thành khác. Trong đó, ông Viên được chỉ định làm Phó ban chuyên án.

Sau thời gian dài xác lập, đấu tranh, đến 21h30 tối 23/9, nhận thấy thời cơ chín muồi, Công an TP.Đà Nẵng đã phối hợp với cục An ninh mạng, bộ Công an và huy động hàng trăm cán bộ chiến sĩ chia thành 20 mũi công tác khám phá thành công chuyên án trinh sát bí số ĐNB8, triệt phá đường dây tội phạm chuyên tổ chức đánh bạc, đánh bạc qua mạng internet với quy mô lên đến 3.000 tỷ đồng.

Đường dây này do Huỳnh Ngọc Anh, SN 1972, ngụ phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, cầm đầu.

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên kể lại hành trình khám phá vụ án.

Qua điều tra ban đầu, từ đầu năm 2020, Ngọc Anh đã cùng đồng bọn sử dụng trang mạng bong88… tổ chức cho hàng trăm người đánh bạc thông qua hình thức cá độ bóng đá, thu lợi bất chính hàng tỉ đồng.

Theo ông Viên, Công an TP.Đà Nẵng đã bắt Ngọc Anh cùng 17 đối tượng khác về tội Tổ chức đánh bạc, đánh bạc.

Trước mắt, công an thu giữ 1,2 tỷ đồng, 2 xe ô tô, 5 xe mô tô, 2 khẩu súng, 3 cây kiếm, nhiều đạn cùng công cụ hỗ trợ khác, 21 điện thoại di động. Ngoài ra, cảnh sát còn thu 1 sổ thu chi cùng nhiều đồ vật, tài liệu khác liên quan.

Hiện, công an tiến hành khám xét nơi ở của 14 đối tượng trong đường dây tội phạm do Ngọc Anh cầm đầu.

“Vào sáng và trưa 24/9, tại tỉnh Gia Lai, lực lượng công an đang khám xét nhà của 1 đối tượng cộm cán liên quan đến vụ án này”, ông Viên tiết lộ.

Vị Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng đánh giá, toàn bộ quá trình thực hiện chuyên án, mọi thông tin đều được giữ bí mật và lực lượng đều an toàn.

Súng và kiếm thu giữ được.

Khi nhắc đến các đối tượng trong vụ án, ông Viên khẳng định: “Tất cả các đối tượng bị bắt giữ đều là các đối tượng hình sự, cộm cán, từng có nhiều tiền án, tiền sự”.

“Đây là chuyên án bắt giữ số lượng con bạc, số tiền cá cược lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn TP.Đà Nẵng”, ông Viên chia sẻ thêm.

Nhiều người có vị thế cầm đầu

Thượng tá Trần Nam Hải, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.Đà Nẵng cho biết thêm, hiện, đơn vị đã làm rõ 7 đối tượng, tổ chức và 8 con bạc. Tất cả đều được xác định có vị thế “siêu đẳng, cầm đầu” đường dây này.

Thượng tá Trần Nam Hải.

“Đầu giờ chiều 24/9, 1 tổ công tác của Công an TP.Đà Nẵng đã đi xe lên tỉnh Gia Lai hỗ trợ lực lượng công an tỉnh này khám xét, điều tra các đối tượng liên quan”, ông Nam chia sẻ.

Trong khi đó, 1 điều tra viên cho biết, quá trình theo dõi, điều tra đường dây cá độ này gặp rất nhiều khó khăn.

Tất cả các đối tượng có vai trò quan trọng trong vụ án đều có tiền án tiền sự. Họ từng ngồi tù, liên kết với nhau nên có nhiều mánh lới nhằm qua mắt lực lượng chức năng.

Chẳng hạn như cán bộ công an theo dõi đối tượng đi giao tiền, chúng điều khiển xe vòng vèo qua nhiều con đường nhỏ, ít người để xem xét có bị theo dõi hay không. Khi chúng nghi ngờ có người theo dõi liền quay trở về án binh bất động.

Đối tượng Huỳnh Ngọc Anh.

Riêng về việc phát hiện súng, đạn, kiếm, công cụ hỗ trợ, các đối tượng bước đầu thừa nhận trang bị để sử dụng khi gặp vấn đề. Tuy nhiên, do lực lương công an quá bí mật, thực hiện “cất vó” bất ngờ nên chúng không kịp phản ứng.

Chủ tịch TP.Đà Nẵng bất ngờ về số tiền giao dịch “khủng”

Tại buổi khen thưởng, ông Huỳnh Đức Thơ đánh giá thành tích điều tra, bóc gỡ đường dây đánh bạc này là đặc biệt xuất sắc, có ý nghĩa lớn đối với vấn đề an ninh trật tự tại TP.Đà Nẵng. Chính ông cũng rất bất ngờ về số tiền 3.000 tỷ đồng mà các đối tượng trong đường dây này thực hiện giao dịch.

Nguồn tin: nguoiduatin.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP