Giáo dục

Thống nhất kỷ luật cảnh cáo thầy giáo làm lộ đề thi ở Phú Quốc

Thầy giáo làm lộ đề thi môn toán ở Phú Quốc (Kiên Giang) đã bị 100% thành viên hội đồng kỷ luật nhà trường thống nhất hình thức cảnh cáo.

Chiều 27-12, thầy Nguyễn Ngọc Toàn, Hiệu trưởng Trường THPT Phú Quốc, cho biết sáng cùng ngày, hội đồng kỷ luật nhà trường đã tổ chức cuộc họp xem xét hình thức kỷ luật đối với thầy Trần Văn Mạnh (giáo viên làm lộ đề thi môn toán). Kết quả, hội đồng kỷ luật thống nhất kỷ luật cảnh cáo đối với thầy Mạnh; đồng thời yêu cầu thầy Mạnh chịu toàn bộ chi phí tổ chức thi lại và công khai xin lỗi phụ huynh, học sinh của trường trước buổi sinh hoạt dưới cờ đầu tuần tới.

Trường THPT Phú Quốc

Theo thầy Toàn, hội đồng kỷ luật đã xem xét về cống hiến của thầy Mạnh trong 18 năm qua nên đã bỏ phiếu kín 5/5 phiếu thống nhất hình thức kỷ luật cảnh cáo.

Như đã thông tin, sáng 19-12, Ban Giám hiệu Trường THPT Phú Quốc nhận được nhiều phản ánh của học sinh trên Facebook về việc thầy Mạnh làm lộ đề thi môn toán lớp 11.

Trước những phản ánh của học sinh, Ban Giám hiệu của trường đã tiến hành xác minh. Qua làm việc với thầy Mạnh, Ban Giám hiệu nhà trường thấy phản ánh của học sinh hoàn toàn chính xác, thầy Mạnh đã thừa nhận lỗi lộ đề của mình.

Trước sự việc đó, để đảm bảo công bằng, nhà trường đã tổ chức thi lại ngay sau đó một ngày bằng đề dự phòng cho 473 học sinh lớp 11 của trường.

Về hướng xử lý đối với thầy Mạnh, thầy Toàn cho biết do mới hoàn tất kỳ thi nên chưa kịp xử lý. Nhà trường sẽ họp hội đồng xử lý giáo viên vi phạm theo quy định, sau đó sẽ tổng hợp báo cáo về Sở GD-ĐT tỉnh Kiên Giang và UBND huyện Phú Quốc.

Nhiều giáo viên trong Trường THPT Phú Quốc tỏ ra bức xúc trước việc làm của thầy Mạnh vì đã gây ảnh hưởng đến tâm lý học sinh và phụ huynh, đặc biệt là ảnh hưởng đến uy tín của trường. Theo những giáo viên này, thầy Mạnh làm lộ đề thi trong lúc ôn tập riêng cho một nhóm nhỏ khoảng 10 học sinh do thầy Mạnh dạy thêm.

Theo thầy Toàn, trong những năm trở lại đây, trường cấm việc dạy thêm theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT). Các giáo viên muốn dạy thêm tại trường đều phải xin phép và được Sở GD-ĐT tỉnh Kiên Giang cấp, còn thầy Mạnh thì không xin giấy phép dạy thêm.

Nói về quy trình ra đề thi học kỳ, thầy Toàn cho biết ra đề thi theo kiểu ma trận, mỗi bộ môn sẽ chọn 2 giáo viên ra đề. Số đề này sau đó nộp lại cho tổ trưởng kiểm tra và chọn. Chọn xong, tổ trưởng nộp lại cho hiệu phó phụ trách để niêm phong đề, đến ngày thi thì mới khui niêm phong. Thầy Mạnh được nằm trong tổ ra đề thi môn toán học kỳ 1 của trường.

"Thầy Mạnh đã công tác tại trường được hơn 10 năm nay, là người có chuyên môn nghiệp vụ rất tốt. Mấy năm trước, thầy Mạnh cũng từng bị thầy hiệu trưởng cũ của trường này nhắc nhở trong việc ra đề kiểm tra 15 phút tại lớp thầy Mạnh dạy nhưng lại trùng với đề ôn tập của một nhóm học sinh mà thầy Mạnh dạy thêm", thầy Toàn thông tin thêm

Tác giả: ANH THY

Nguồn tin: Báo Người lao động

  Từ khóa: lộ đề thi , thầy giáo

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP