Giáo dục

Thí sinh bất ngờ với câu hỏi "lạ" trong đề thi môn toán

Nhìn chung đề toán có mức độ phân hóa tốt, các thí sinh cần vận dụng linh hoạt kiến thức mới có thể đạt điểm cao.

Bắt đầu bài thi trắc nghiệm đầu tiên, môn toán vẫn được cho là vừa sức, tuy nhiên vẫn đảm bảo phân hóa học sinh ở những câu cuối. Nhiều cảm xúc khác nhau sau khi hoàn thành bài thi, nhiều thí sinh tự tin đạt mức điểm 8, trái lại một số em vẫn băn khoăn, và lựa chọn ngẫu nhiên trong bài thi của mình.

Là thí sinh ôn tập khá kỹ môn toán, bạn Nguyễn Hà Phương (THPT Việt Đức - Hà Nội) đánh giá: “Đề năm nay khá dễ, emh không có để trên 8 và khá tương tự với đề minh họa, nếu với những bạn lấy môn Toán để xét tuyển đại học thì vẫn có điểm 9, 10 như năm ngoái”.

Cũng chung quan điểm, thí sinh Nguyễn Thảo Phương (THPT Văn Hiến): “Dù chọn khối C, nhưng em hy vọng được 7 điểm, đa phần các câu hỏi nằm trong nội dung em đã ôn tập từ trước. Môn toán được thi trắc nghiệm vì vậy sẽ không mất điểm trình bày, và đối với những câu không biết các làm có thể nhìn đáp án để tính toán, lựa chọn cho phù hợp".

Em Trần Thành Đức (THPT Văn Hiến) bày tỏ: “Đề thi khó, có nhiều câu phân hóa, em chỉ có thể làm được câu cơ bản và dự đoán được 5 điểm cho môn toán”.

Nguyên nhân vẫn có những thí sinh không đạt được điểm như kỳ vọng, thep bạn Phạm Hoài Phương (THCS&THPT Tạ Quang Bửu) cho biết: “Môn toán có những câu dễ, nhưng đối với phần khó lại xuất hiện những câu em chưa được học qua, nhiều dạng bài cần phải áp dụng nhiều công thức và các tính toán riêng”.

Mặc dù vậy, nhiều học sinh đánh giá với lượng kiến thức trong đề thi các em vẫn có đủ thời gian để làm bài, bạn Nguyễn Trà My (THPT Trần Phú) chia sẻ: “Đề thi vừa sức với các bạn 2004 để được trên 8, từ câu 40 trở đi sẽ khó hơn, còn những phần còn lại thuộc kiến thức cơ bản. Ngoài ra, thời gian đủ để em có thể làm và kiểm tra lại bài”.

Các em đã hoàn thành ngày thi đầu tiên của mình

Đề thi có sự thay đổi so với năm ngoái

Đánh giá về đề thi năm nay, trao đổi với Người Đưa tin, thầy Lương Văn Huy, Đại học Sư phạm cho biết: “Mức độ phân loại tốt hơn năm ngoái, bám sát so với chương trình. Tuy nhiên, sẽ có khoảng 3 câu trong đề thi mới lại đối với các em, đa phần vẫn sẽ nằm trong nội dung mà các em đã học.

Không có những cây bẫy, đánh lừa thí sinh, vì vậy các em dễ dàng đạt 6-7 điểm để các em xét tốt nghiệp THPT”.

Nhận định có một số câu “lạ”, thầy Nguyễn Thanh Tùng, giáo viên toán tại trung tâm HOCMAI chia sẻ: “Nếu so sánh với đề thi toán tốt nghiệp qua các năm thì chắc năm nay đề thi chỉ đứng sau 2018, một năm thi mà cả nước chỉ có 2 điểm 10 môn Toán. Năm nay độ phân hóa tốt ở 10 câu cuối, cấu trúc tương đồng so với các năm”.

Tuy nhiên, vẫn có nhưng câu khó, thậm chí là đặt vấn đề mới lạ, khiến thí sinh không tìm ra hướng giải.

“Nhưng câu hỏi mới bởi cách đặt vấn đề, cách giải bài toán vẫn nằm trong nội dung ôn thi của các em. Mặc dù vậy, vẫn rất dễ để đạt điểm 6-7 cho những thí sinh xét tốt nghiệp năm nay”, thầy Tùng bày tỏ....

Báo cáo nhanh sau buổi thi tốt nghiệp THPT môn Ngữ văn sáng 7/7, Sở GD&ĐT Hà Nội thông tin, có 481 thí sinh không đến dự thi môn Ngữ văn.

Tổng số thí sinh đăng ký dự thi: 97.988. Tổng số thí sinh đăng kí thi môn Ngữ văn: 96.090. Số thí sinh vắng thi: 481; Có 9 thí sinh vi phạm quy chế thi. Trong buổi thi môn Ngữ văn, không có cán bộ coi thi vắng mặt, vi phạm quy chế thi.

Đánh giá chung, tính đến 10h55 ngày 7/7, các điểm thi trên địa bàn thành phố Hà Nội thực hiện đúng quy chế thi.

Tác giả: Nguyễn Hoa Trà

Nguồn tin: nguoiduatin.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP