Xã hội

Thầy cúng làm lễ cho bé đuối nước bị trượt chân chết

Thầy cúng làm lễ cho một gia đình có con bị đuối nước ở Lào Cai đã bị trượt chân xuống sông tử vong.

Ngày 21/9, ông Đỗ Quyết T. (47 tuổi, ở thị trấn Phong Hải, Bảo Thắng, Lào Cai) được một gia đình mời về làm lễ cầu siêu cho con nhỏ bị chết đuối tại bờ sông Hồng, đoạn qua xã Thái Niên (huyện Bảo Thắng),

Trong lúc đang làm lễ cúng, ông T. đứng gần mép nước và bất ngờ sẩy chân ngã xuống sông. Những người có mặt tập trung tìm kiếm nhưng không có kết quả.

Sau đó người thân trong gia đình cũng đã rải thông báo tìm nhưng không thấy. Vụ việc được báo cho gia đình nạn nhân và cơ quan chức năng.

Thi thể nạn nhân được kéo vào bờ.

Ngày 24/9, lãnh đạo thị trấn Phố Lu (huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai) cho biết, khoảng 7h sáng 23/9, người dân đi đánh cá phát hiện một thi thể nam giới ở gần bờ sông Hồng qua thị trấn Phố Lu, đã kéo vào bờ, rồi thông báo chính quyền địa phương.

Qua điều tra xác định danh tính nạn nhân chính là ông Đỗ Quyết T. Lãnh đạo UBND thị trấn Phố Lu cho biết, ông T. làm nghề thầy cúng, trước đó vài ngày nạn nhân ra bờ sông làm lễ cho một người nhưng không may trượt chân ngã xuống Sông Hồng, bị nước cuốn mất tích.

Sau khi hoàn thành các thủ tục pháp lý, chính quyền địa phương đã bàn giao thi thể cho gia đình đưa về lo hậu sự.

Tác giả: Bảo Anh (tổng hợp)

Nguồn tin: Báo Đất việt

  Từ khóa: thầy cúng , đuối nước

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP