Thế giới

Tàu ngầm 'sát thủ tàu sân bay' Nga lần đầu duyệt binh trên biển

Tàu ngầm hạt nhân Đề án 949A sẽ góp mặt trong đội hình duyệt binh của hải quân Nga ngày 29/7 bên cạnh 40 chiến hạm các loại.

Tàu ngầm Orel neo tại cảng nhà hồi đầu năm nay. Ảnh: TASS.

"Tàu tuần dương mang tên lửa hành trình Marshal Ustinov và tàu ngầm hạt nhân Orel sẽ lần đầu tham gia duyệt binh hải quân tại Kronstadt. Trong quá trình tổng duyệt, hai tàu đã thả neo theo đội hình duyệt binh", TASS dẫn lời phát ngôn viên Quân khu Miền Tây Nga hôm qua cho biết.

Orel là tàu ngầm mang tên lửa hành trình thế hệ ba thuộc Đề án 949A, được biên chế năm 1993. Vũ khí chính của các tàu ngầm này là 24 tên lửa diệt hạm P-700 Granit có tầm bắn 625 km, tốc độ hành trình 3.100 km/h và sử dụng đầu nổ nặng 750 kg. Với hệ thống vũ khí này, các tàu ngầm Đề án 949 còn được gọi là "sát thủ tàu sân bay" khi có thể hạ gục được những chiến hạm lớn nhất của Mỹ.

Với chiều dài 154 m và lượng giãn nước 16.400 tấn khi lặn, đây là loại tàu ngầm lớn thứ 4 từng được chế tạo trong lịch sử thế giới, cũng là tàu ngầm mang tên lửa hành trình lớn nhất thế giới cho tới khi Mỹ hoán cải 4 chiếc lớp Ohio vào năm 2007. Tàu đạt vận tốc tối đa 60 km/h khi lặn, độ sâu tối đa tới 500 m.

Chiếc Orel vừa kết thúc giai đoạn hiện đại hóa vào đầu năm 2017, trong đó thay thế 24 quả đạn Granit bằng 72 tên lửa hành trình Kalibr, mỗi quả có tầm bắn tối đa tới 2.500 km.

Nga thường tổ chức duyệt binh trên biển nhằm kỷ niệm Ngày Hải quân, được lấy mốc là chủ nhật cuối cùng của tháng 7 hàng năm. Lễ duyệt binh năm nay diễn ra tại thành phố St. Petersburg và Kronstadt vào ngày 29/7, với sự tham gia của 40 tàu chiến và 40 máy bay các loại.

Tác giả: Vũ Anh

Nguồn tin: Báo VnExpress

  Từ khóa: tàu ngầm , Nga

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP