Xã hội

Tàu hoả tông văng xe máy, 3 người thoát chết thần kỳ

Vụ tai nạn giữa xe máy và tảu hoả khiến hai người phụ nữ văng ra ngoài còn cháu bé 3 tuổi rơi xuống gầm tàu nhưng may mắn thoát nạn.

Vụ tai nạn một người lớn bị gãy chân còn bé 3 tuổi rơi xuống gầm tàu may mắn thoát nạn

Ngày 27/10, lãnh đạo xã Hà Thượng (Đại Từ, Thái Nguyên) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông đường sắt. Theo đó, vào khoảng 9h ngày 27/10, chị Nguyễn Thị Lý (SN 1984, trú tại xã Tiên Hội, Đại Từ) điều khiển xe máy chở theo chị Hoàng Thị Cường (SN 1987, trú tại tỉnh Bình Thuận) và cháu bé 3 tuổi, đi trên quốc lộ 37 theo hướng Núi Hồng - Quán Triều.

Khi đến gần xóm 8 (xã Hà Thượng), chị Lý lái xe băng qua đường sắt không rào chắn để vào trong xóm đã bị đoàn tàu chở than đi từ Núi Hồng - Quán Triều chạy đến tông trúng xe máy.

Cú va chạm trên khiến chị Lý và chị Cường văng ra khỏi đường ray, còn cháu bé 3 tuổi văng xuống gầm tàu hoả. Tuy nhiên, lúc sau, cháu bé chui ra khỏi gầm tàu khiến người dân ngỡ ngàng. Vụ tai nạn trên, khiến chị Cường bị gãy chân, chị Lý và cháu bé 3 tuổi may mắn không sao.

Theo vị lãnh đạo này, khu vực xảy ra vụ tai nạn trên có tàu chở than từ Núi Hồng về Quán Triều, tàu đi qua nhiều điểm khu dân cư, trường học... nhưng không có rào chắn và còi báo hiệu tàu đến nên rất nguy hiểm cho người dân.

Trước đây, cũng có trường hợp người dân bị tàu hoả tông chết, còn tai nạn gãy chân, tay cũng hay xảy ra.

Tác giả: Cao Nguyên

Nguồn tin: Đời sống Plus/GĐVN

  Từ khóa: tông quá , tàu hoả

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP