Tin địa phương

Tàu Hải quân Canada thăm hữu nghị TP Đà Nẵng

Sáng 26-9, tàu khu trục HMCS Calgary thuộc Hải quân Canada đã cập cảng Tiên Sa, bắt đầu chuyến thăm hữu nghị TP Đà Nẵng. Đây là một trong những hoạt động ý nghĩa nhân kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Canada- Việt Nam, góp phần tăng cường sự gắn kết giữa hải quân hai nước.

Đón tàu và thủy thủ đoàn tại Cảng Tiên Sa, có đại diện UBND TP Đà Nẵng, đại diện Hải quân Vùng 3, Bộ chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng và Sở Ngoại vụ TP. Về phía Canada, có sự hiện diện của ông Robert Bissett, Đại biện lâm thời, Đại sứ quán Canada tại Việt Nam.

Theo kế hoạch, trong thời gian thăm Đà Nẵng từ ngày 26 đến 30-9, thủy thủ và sĩ quan tàu khu trục HMCS Calgary sẽ thăm trẻ em nhiễm chất độc da cam, trẻ em khuyết tật; tham gia các hoạt động giao lưu văn nghệ, thể thao với Hải quân Vùng 3 … Tàu HMCS Calgary và thủy thủ đoàn cũng sẽ phối hợp với Hải quân Vùng 3 thực hiện diễn tập, ứng phó với các tình huống khẩn cấp trên biển...

HMCS Calgary là tàu khu trục lớp Halifax vừa hoàn thành chương trình hiện đại hóa và nâng cấp các hệ thống chiến đấu. Tàu dài hơn 134 m, rộng 16,5 m, tốc độ 30 hải lý/h (56 km/h), tầm hoạt động 9.500 hải lý (17.600 km). Đây là con tàu được trang bị nhiều vũ khí hiện đại như: ngư lôi chống ngầm, tên lửa, trực thăng... Tàu có thủy thủ đoàn là 230 người.

Tàu vừa tham gia cuộc tập trận quốc tế trên biển lớn nhất thế giới RIMPAC (Vành đai Thái Bình Dương, diễn ra hai năm một lần ngoài khơi Hawaii), đồng thời ghé thăm một số cảng biển khu vực Châu Á, Thái Bình Dương trước khi cập Cảng Tiên Sa.

Tác giả: Thân Lai

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân

  Từ khóa: tàu hải quân , TP Đà Nẵng

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP