Tin địa phương

Số lượt xét nghiệm gần bằng số hộ dân, Đà Nẵng tạm 'sạch' COVID-19

Tối 21-5, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP Đà Nẵng cho biết từ ngày 3 đến 21-5, toàn thành phố xét nghiệm 271.962 trường hợp, con số này tương đương số hộ dân của thành phố.

Lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho đại diện hộ gia đình ở quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng ngày 21-5 - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Theo thống kê, TP Đà Nẵng hiện có hơn 276.000 hộ gia đình.

Nhưng số lượt đã xét nghiệm từ ngày 3 đến 21-5 là 271.962 trường hợp.

Bằng phương pháp xét mẫu gộp, chỉ trong 4 ngày qua (từ ngày 18 đến 21-5) địa phương này đã lấy mẫu xét nghiệm cho khoảng 115.000 trường hợp thuộc đối tượng đại diện hộ gia đình.

Trong đó có ngày năng lực xét nghiệm lên tới 36.000 trường hợp (20-5).

Trước ngày 18-5, TP có hơn 44.000 hộ đã có ít nhất 1 thành viên được lấy mẫu xét nghiệm.

Như vậy nếu tính luôn kết quả xét nghiệm trong 4 ngày qua thì thành phố có khoảng 159.000 hộ đã có ít nhất 1 thành viên được lấy mẫu xét nghiệm, tương đương hơn 1/2 số hộ dân trên toàn thành phố.

Mặc dù trong 4 ngày qua thành phố xét nghiệm khoảng 115.000 trường hợp nhưng chỉ phát hiện được 7 ca mắc, trong đó chỉ có 1 ca chưa rõ nguồn lây và 6 ca là F1 của những trường hợp mắc trước đó.

Riêng 32.000 trường hợp được lấy mẫu xét nghiệm hôm nay (21-5) vẫn chờ kết quả.

Qua kết quả xét nghiệm sàng lọc COVID-19, ông Tôn Thất Thạnh, giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Đà Nẵng (CDC Đà Nẵng), nhận định thành phố đã tương đối "sạch" COVID-19.

Trước đó Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cũng đã tặng bằng khen cho CDC Đà Nẵng vì có đột phá trong việc thực hiện xét nghiệm COVID-19.

Trong hôm nay Đà Nẵng có 2 ca mắc mới là trường hợp F1 của các bệnh nhân trước đó. Hiện Đà Nẵng có 149 ca mắc được ghi nhận trong đợt dịch này.

Tác giả: TRƯỜNG TRUNG

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ

  Từ khóa: Covid-19 , xét nghiệm , Đà Nẵng

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP