Tin địa phương

Sẵn tiền vẫn chưa thể chống ngập

Đó là nghịch lý đang diễn ra tại TP.Đà Nẵng, khi địa phương thống nhất chi 1.078 tỉ đồng để giải quyết hàng chục điểm ngập trong năm 2017, tuy nhiên tiến độ lại bị vướng giải phóng mặt bằng.

Sở Xây dựng TP.Đà Nẵng cho biết, năm 2017, địa phương xóa được 10 điểm ngập, 26 điểm ngập còn lại được UBND TP thống nhất chi 1.078 tỉ đồng để giải quyết, trong đó 12 điểm thuộc dự án Phát triển bền vững (432 tỉ đồng).

Dù UBND TP đã giao nhiệm vụ UBND các quận huyện, Trung tâm phát triển quỹ đất đẩy nhanh tiến độ và hoàn thành giải phóng mặt bằng để các ban quản lý sớm thi công, nhưng hầu hết công trình chống ngập đang chậm tiến độ đều do vướng giải tỏa đền bù.

Chiều 15.11, Sở TN-MT TP.Đà Nẵng cho hay đã yêu cầu Chi cục Biển và hải đảo khảo sát, báo cáo tình trạng cá chết dạt vào vịnh Đà Nẵng khu vực Q.Liên Chiểu.

Đơn cử, công trình cống Khe Cạn đã dừng thi công, tổ 17 - 19 Bình Hòa chỉ đạt 50% khối lượng vì các hộ dân chưa nhận được kinh phí hỗ trợ nâng nền nên cản trở. Khu Chơn Tâm vướng di dời ga đường sắt…

Tác giả: Nguyễn Tú

Nguồn tin: Báo Thanh niên

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP