Kinh tế

Samsung chấp nhận bồi thường cho nhân viên bị ung thư làm việc ở nhà máy sản xuất chip

Bê bối bỏ bê chăm sóc sức khỏe người lao động của Samsung bùng phát vào năm 2007, khi Hwang Yu-mi, một người làm việc trên dây chuyền sản xuất chip của hãng, qua đời vì bệnh bạch cầu.

Người đứng đầu công ty công nghệ khổng lồ Samsung Electronics đã gửi lời xin lỗi chính thức đến các nhân viên bị ung thư từng làm việc trên dây chuyền sản xuất chip của công ty, theo Sputnik.

Chủ tịch và Giám đốc điều hành Samsung Electronics Kim Ki-nam đã bày tỏ "sự hối tiếc sâu sắc" đối với các bệnh nhân và hứa rằng công ty sẽ tuân thủ kế hoạch bồi thường sau phán quyết của ủy ban Hòa giải.

Ông cũng xin lỗi vì công ty đã không có khả năng quản lý các mối nguy hại sức khỏe tiềm tàng đối với các nhân viên làm việc tại các dây chuyền sản xuất của mình trong quá khứ.

"Hôm nay, chúng tôi muốn bày tỏ lời xin lỗi chân thành đến những người lao động mắc bệnh, cũng như gia đình của họ", ông Kim nói.

Bê bối bỏ bê chăm sóc sức khỏe người lao động của Samsung bùng phát vào năm 2007, khi Hwang Yu-mi, một người làm việc trên dây chuyền sản xuất chip của hãng, qua đời vì bệnh bạch cầu.

Đối mặt với số lượng khiếu nại ngày càng tăng của công nhân đòi hỏi công ty xin lỗi và bồi thường cho các nạn nhân gặp phải tình trạng bệnh tật nói trên - cùng với yêu cầu cải thiện điều kiện làm việc để ngăn chặn thảm kịch tương tự xảy ra - Samsung cuối cùng đã đồng ý với quyết định đến từ một ủy ban hòa giải .

Vào tháng 11/2018, Ủy ban đã phán quyết rằng Samsung phải trả khoảng 132.000 USD cho mỗi nhân viên mắc bệnh.

Tác giả: Quốc Vinh

Nguồn tin: Báo Người đưa tin

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP