Xã hội

Rủ nhau đi câu cá, bé trai 9 tuổi tử vong

Do bất cẩn, cháu Phạm Doãn Đ. (SN 2008) bị rơi xuống hồ nước thải và bị đuối nước, tử vong.

Theo đó vào khoảng 8h ngày 30/7, một nhóm các em nhỏ trú xã Phù Việt, huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) rủ nhau đến hồ nước thải của Tiểu khu Công nghiệp thuộc thôn Bùi Xá, xã Phù Việt để câu cá.

Tại đây, do bất cẩn, cháu Phạm Doãn Đ. (SN 2008), con trai anh Phạm Doãn Nga, trú thôn Trung Tiến, xã Phù Việt bị rơi xuống hồ nước. Thấy bạn gặp nạn, cháu Phạm Đăng Đạt (SN 2007) trú cùng thôn đã nhảy xuống cứu nhưng do nước sâu nên cả 2 em chới với.

Hồ nước xảy ra sự việc đau lòng

Vừa lúc đó, nhóm trẻ khác phát hiện đã hô hoán một số người dân đang ở gần hồ nước chạy tới và nhanh chóng cứu được cháu Đạt, còn cháu Doãn Đ. đã chìm xuống lòng hồ.

Sau một lúc ngụp lặn, người dân đã vớt được nạn nhân lên bờ, tuy nhiên cháu bé đã tử vong trước đó.

Tại hiện trường xảy ra vụ việc, hồ nước thải trên được cắm biển cảnh báo nguy hiểm, cấm người qua lại.

Hiện, thi thể cháu bé đã được gia đình đưa về nhà làm thủ tục mai táng.

Tác giả: Thắng Linh

Nguồn tin: antt.vn

  Từ khóa: câu cá , tử vong

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP