Xã hội

Rắn độc bò lên giường cắn bé trai 22 ngày tuổi tử vong

Chiều 8/1, trao đổi với PV Infonet, ông Nguyễn Đăng Nhàn, Chủ tịch UBND xã Thọ Điền, huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc đau lòng khi rắn độc bò vào nhà cắn người, khiến cháu bé 22 ngày tuổi tử vong.

Con rắn cạp nong cắn cháu bé 22 ngày tuổi tử vong.


Cụ thể, vào lúc rạng sáng nay 8/1, trong lúc đang ngủ, chị Đinh Thị Hiền Trang (vợ anh Thái Văn Hải) trú tại xóm 4, xã Sơn Thọ, huyện Vũ Quang (nay là xã Thọ Điền, huyện Vũ Quang) bỗng nghe tiếng con khóc.

Tưởng con khát sữa nên chị cho con bú nhưng cháu vẫn không nín. Lúc này, chị Trang ngồi dậy bật đèn lên thì thấy một con rắn cạp nong đang nằm chình ình trên giường, ngay bên cạnh con trai.

Kiểm tra trên tay con trai 22 ngày tuổi, chị thấy có vết cắn đã thâm tím nên vội đưa con đi nhờ thầy chữa rắn cắn tại huyện Hương Sơn. Tuy nhiên, do phát hiện quá muộn, nọc độc đã phát tán, nên khi đưa cháu bé tới nơi thì toàn thân cháu đã cứng đờ và tử vong ngay sau đó.

Được biết, bé trai là con thứ 3 trong gia đình. Cháu gái lớn đang học lớp 4, anh trai thứ hai đang học mẫu giáo. Vợ chồng chị Trang làm nông, điều kiện gia đình cũng rất khó khăn.

"Chiều nay, tang lễ cháu bé đã được cử hành. Thi thể cháu nhỏ được đưa về quê anh Hải ở thị trấn Vũ Quang để mai táng", ông Nguyễn Đăng Nhàn cho biết thêm.

Tác giả: Trần Hoàn

Nguồn tin: Báo Infonet

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP