Pháp luật

Quảng Nam: Mâu thuẫn trong tiệc cưới, 2 người thương vong

Ngày 28/11, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam đã mở phiên tòa sơ thẩm và tuyên phạt Hồ Văn Tâm (SN 1995) 11 năm tù về tội “Giết người”, 6 tháng tù về tội “Cố ý gây thương tích do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng”; tổng hợp hình phạt cả 2 tội danh dành cho bị cáo Tâm là 11 năm 6 tháng tù giam.

Theo cáo trạng, khoảng 20h ngày 7/11/2016, tại tiệc cưới của một người trong xóm, do có quen biết từ trước nên Văn Tâm có mời Nguyễn Thành Tâm (SN 1986) cùng uống một ly rượu. Sau đó, Hồ Văn Tâm có ý định mời Nguyễn Thành Tâm cùng uống thêm một ly rượu nữa.

Bị cáo Hồ Văn Tâm tại tòa ngày 28/11

Do ngồi cách xa nhau, trong đám cưới lại quá ồn ào nên Hồ Văn Tâm có gọi nhiều lần nhưng Nguyễn Thành Tâm không nghe thấy. Lúc này, Hồ Văn Tâm nhặt một nắp chai nhựa ném vào người Nguyễn Thành Tâm với ý đồ để Tâm quay lại cùng uống rượu.

Tuy nhiên, Nguyễn Thành Tâm cho rằng hành động của Hồ Văn Tâm không tôn trọng mình nên đi đến đổ ly rượu xuống đất, gây gổ với nhau. Ít phút sau, Hồ Văn Tâm ra ngoài đi vệ sinh thì bị Nguyễn Thành Tâm và Trần Tùng (SN 1995) và Trần Văn Quang (SN 1998, tất cả cùng trú huyện Thăng Bình) chặn lại và xông vào đánh Hồ Văn Tâm.

Bị đánh, Hồ Văn Tâm rút dao bấm trong người đâm một nhát trúng vào vùng bụng của Trần Tùng. Anh Nguyễn Trường Sang (SN 1984, trú huyện Thăng Bình, khách dự cưới) nghe tiếng ồn ào nên từ trong rạp cưới chạy ra can ngăn thì bị Hồ Văn Tâm đâm một nhát trúng vào lưng.

Tức giận, anh Sang quay lại dùng tay đánh 2 cái vào mặt Hồ Văn Tâm thì bị Tâm cầm dao đâm một nhát trúng vào vùng ngực. Thấy anh Sang bị thương tích nặng, Tâm bỏ chạy về nhà.

Sau cuộc ẩu đả, Sang và Tùng bị thương được mọi người đưa đi cấp cứu. Do vết thương nặng nên ngày 11/11/2016, anh Sang tử vong; Tùng được giám định tỷ lệ tổn hại sức khỏe 84%.

Tác giả: C.Bính

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP