Trong nước

Quảng Nam: Giảm giá kích cầu du lịch cần kết hợp chất lượng tốt

Chiều 31/5, UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức công bố chương trình kích cầu du lịch Quảng Nam – Cảm xúc mùa hè.


Ông Trần Văn Tân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam chia sẻ, nhằm khôi phục, phát triển hoạt động du lịch trên địa bàn, tỉnh Quảng Nam phối hợp các hãng hàng không, hơn 70 doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực du lịch trên địa bàn tỉnh xây dựng chương trình kích cầu du lịch.

Ông Trần Văn Tân cho rằng giảm giá nhưng phải gắn liền với chất lượng tốt.

Chương trình kích cầu du lịch lần này với nhiều hoạt động, sự kiện nổi bật, hấp dẫn như: Lễ hội âm nhạc và ẩm thực biển An Bàng; show diễn thời trang Vùng trời bình yên; Festival tơ lụa, thổ cẩm Việt Nam; Liên hoan Âm vang cồng chiêng; Chương trình du lịch Cù Lao Chàm – Đảo xanh huyền thoại; Hội làng cổ Lộc Yên; Lễ hội trái cây măng cụt; Tuần Du lịch xanh Quảng Nam; Festival biển Hội An - Cảm xúc mùa hè; Ngày hội văn hóa – thể thao và du lịch miền biển chủ đề Chu Lai điểm hẹn; Lễ hội Sâm Ngọc Linh và nhiều giải thi đấu cấp quốc gia như cầu lông, quần vợt, golf...

Chương trình gồm 13 gói sản phẩm du lịch đặc trưng với chính sách giá ưu đãi và các dịch vụ chất lượng, như gói sản phẩm nghỉ dưỡng biển cao cấp, MICE, golf; gói sản phẩm du lịch trải nghiệm về với thiên nhiên, rừng núi, biển đảo; gói Free and Easy, tận hưởng combo khuyến mãi bao gồm vé máy bay và khách sạn lưu trú 4 - 5 sao với giá hấp dẫn kèm trải nghiệm; các gói vui chơi giải trí...

“Giảm giá dịch vụ là điều quan trọng, nhưng hơn hết là chất lượng dịch vụ. Chúng ta không thể vì giảm giá mà kéo theo chất lượng dịch vụ giảm. Du lịch chỉ có thể phát triển khi dịch vụ du lịch tốt.

Do đó, các đơn vị lữ hành, doanh nghiệp tham gia chương trình kích cầu lần này nói riêng, tất cả các doanh nghiệp hoạt động trong ngành du lịch trên địa bàn tỉnh nói chung cần đẩy mạnh hơn nữa chất lượng dịch vụ để thu hút, đáp ứng được nhu cầu của du khách”, ông Tân nhấn mạnh.

Ông Hà Văn Siêu, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch.

Trong khi đó, ông Hà Văn Siêu, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch nhận định, năm 2022, tỉnh Quảng Nam được Chính phủ và Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch chọn tổ chức đăng cai Năm Du lịch quốc gia.

Đây là cơ hội để Quảng Nam phát huy các giá trị truyền thống văn hoá và hệ thống các di tích, di sản và danh lam thắng cảnh trên địa bàn. Thông qua đó, tỉnh Quảng Nam được giới thiệu đến bạn bè trong và ngoài nước, thu hút khách du lịch.

Ông Siêu nhìn nhận, các gói kích cầu du lịch lần này của tỉnh Quảng Nam khá đặc sắc, phong phú, đa dạng bởi nhiều hoạt động, dịch vụ phục vụ du lịch được đưa ra để đáp ứng nhu cầu du lịch của người dân và du khách.

Tác giả: Nguyễn Duy Cường

Nguồn tin: nguoiduatin.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP