Thế giới

Quan chức phụ trách cơ sở hạt nhân của Triều Tiên nghi bị tử hình

Một quan chức phụ trách xây dựng các cơ sở hạt nhân của Triều Tiên có thể đã bị cách chức và tử hình gần đây, nhật báo Asahi Shimbun của Nhật Bản cho biết hôm nay 19/12.

Một quan chức Triều Tiên nghi bị tử hình do làm chậm vụ thử hạt nhân lần 6. (Ảnh minh họa: Japan Times)

Asahi Shimbun dẫn lời một người đào tẩu Triều Tiên cho biết, Cục trưởng Cục 131 thuộc Đảng Lao động Triều Tiên mới đây đã bị cách chức và có thể đã bị tử hình do làm lộ bí mật quân sự.

Nguồn tin nói rằng, quan chức này không còn được tín nhiệm sau khi vụ thử hạt nhân lần 6 của Triều Tiên bị trì hoãn và đoạn hầm thử hạt nhân ở cơ sở Punggye-ri bị sập. Theo kế hoạch, đáng lẽ Triều Tiên thử hạt nhân lần 6 vào mùa xuân, thay vì chờ đến tận đầu tháng 9 năm nay.

Cục 131 là cơ quan chịu trách nhiệm về các hoạt động xây dựng căn cứ quân sự trọng điểm của Triều Tiên, trong đó có các công trình ở bãi thử Punggye-ri và bãi phóng tên lửa Dongchang-ri.

Tác giả: Minh Phương

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP