Trong nước

Pháp cấm quan hệ tình dục với trẻ em dưới 15 tuổi, phạt tù 20 năm nếu vi phạm

Quốc hội Pháp hôm 15/4 thông qua đạo luật coi hành vi quan hệ tình dục với trẻ dưới 15 tuổi là hiếp dâm và có thể bị phạt tới 20 năm tù.

"Đây là một đạo luật lịch sử đối với trẻ em và xã hội của chúng ta", Bộ trưởng Tư pháp Eric Dupond-Moretti phát biểu trước Quốc hội.

Trên Twitter, Quốc hội Pháp cho biết dự luật được bỏ phiếu thông qua trong lần đọc cuối cùng.

Một điều khoản trong dự luật cũng coi quan hệ tình dục loạn luân với trẻ vị thành niên dưới 18 tuổi là hiếp dâm.

Quốc hội Pháp thông qua luật cấm quan hệ tình dục với trẻ em dưới 15 tuổi. (Ảnh: Reuters)

Tại một đất nước từ lâu được biết đến là vùng đất của sự lãng mạn, nhiều trường hợp lạm dụng tình dục không được phát hiện và khai báo trong nhiều năm.

Năm 2017, tòa án Pháp ra phán quyết bác bỏ việc nâng tội danh từ tấn công tình dục lên hiếp dâm trong vụ án ba lính cứu hỏa bị cáo buộc quan hệ tình dục với một trẻ vị thành niên.

Nạn nhân tố cáo ba gã lính cứu hỏa liên tục hãm hiếp mình trong hơn 10 năm. Các đối tượng bị buộc tội thừa nhận quan hệ tình dục với nạn nhân, nhưng khẳng định đã nhận được sự đồng thuận.

Vụ việc thúc đẩy nỗ lực thiết lập độ tuổi quan hệ tình dục hợp pháp ở Pháp.

Năm 2017, phong trào #MeToo lan rộng khắp thế giới đánh dấu những thay đổi bước ngoặt tại Pháp.

Năm 2018, Pháp tăng cường luật tội phạm tình dục khi cấm quấy rối tình dục trên đường phố, phạt tiền tại chỗ những đối tượng có hành vi này.

Tác giả: SONG HY

Nguồn tin: Báo VTC News

  Từ khóa: quan hệ tình dục , vi phạm

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP