Thế giới

Ông Putin muốn cấm bán đất cho nước ngoài

Hiến pháp Nga đang được xem xét sửa đổi, cấm bán cho bất cứ quốc gia nào, kể cả vùng tranh chấp.

Reuters đưa tin, các nội dung sửa đổi Hiến pháp mà Tổng thống Nga Vladimir Putin đề xuất bao gồm việc cấm trao bất cứ phần lãnh thổ nào của Nga, kể cả lãnh thổ đang tranh chấp cho bất cứ quốc gia nước ngoài nào.

Tổng thống Nga Vladimir Putin

"Hành động... hướng tới việc chuyển nhượng một phần lãnh thổ của Nga và kêu gọi những hành động như vậy là bị cấm" - Reuters dẫn nội dung trong văn bản sửa đổi nêu rõ.

Việc sửa đổi sẽ không ảnh hưởng đến "việc phân định, phân định lại ranh giới, phân định lại biên giới Nhà nước với các quốc gia láng giềng".

Nếu sửa đổi Hiến pháp này được thông qua, người kế vị ông Putin có thể sẽ phải sửa đổi Hiến pháp trước khi giải quyết bất kỳ tranh chấp lãnh thổ nào với nước ngoài mang tới sự bất lợi cho người Nga.

Tờ báo Anh cho rằng, đề xuất sửa đổi của ông Putin là một trong những thay đổi Hiến pháp đáng chú ý bởi hiện nay, Moscow đang có những phần tranh chấp lãnh thổ với Nhật Bản và Ukraine.

Nga và Nhật Bản cùng tuyên bố lãnh thổ ở quần đảo mà Moscow gọi là Kuril trong khi Tokyo gọi đây là Vùng Lãnh thổ phương Bắc. Hai bên đã từng tiến hành các cuộc đối thoại tích cực ở những cấp cao nhất và tiến hành các hoạt động nghiên cứu khoa học chung, đang trong lộ trình thúc đẩy những kế hoạch kinh tế chung ở đây. Tuy nhiên, cho đến nay, Moscow và Tokyo vẫn bất đồng về thời gian xác định chủ quyền của hòn đảo bị phụ thuộc vào các thỏa ước từ hồi Chiến tranh Thế giới Thứ Hai.

Ngoài ra, truyền thông phương Tây cho rằng, Moscow cũng có phần lãnh thổ tranh chấp với Ukraine là bán đảo Crimea. Tuy nhiên, vùng lãnh thổ này đã tiến hành cuộc trưng cầu dân ý vào năm 2014, quyết định tách khỏi Ukraine và trở thành một phần lãnh thổ của Nga. Đây là hình thức lấy ý kiến dân chủ theo quan niệm của nhiều quốc gia châu Âu song ngay cả Ukraine và EU lại từ chối chấp nhận kết quả này bởi cho rằng cuộc trưng cầu dân ý có sự xuất hiện của những binh lính Nga bao vây, dẫn tới kết quả bị sai lệch.

Về điều này Tổng thống Nga đã từng giải đáp. Sau khi nhận được tin tức về tình hình bất ổn chính trị ở Kiev, sự thay đổi quyền lực nhằm lật đổ Tổng thống lúc bấy giờ là Viktor Yanukovich đã được lên kế hoạch thì ông Putin đã yêu cầu một cuộc thăm dò bí mật về việc người Crimea muốn sáp nhập vào Nga hay không. Kết quả chiếm tới 75% và khi đó, ông mới triển khai nhiệm vụ "tạo cơ hội cho người dân được thể hiện quan điểm của mình về việc họ sẽ sống tiếp theo như thế nào".

Một phần người thiểu số Tatar Crimea từng không ủng hộ sáp nhập vào Nga đến nay cũng đã hòa nhập với cuộc sống mới trên bán đảo. Crimea đã trở thành một phần lãnh thổ Nga không thể chối cãi song những thành phần cực đoan ở bán đảo vẫn được nuôi dưỡng tham vọng giúp Ukraine giành lại lãnh thổ này.

Tác giả: Hải Lâm

Nguồn tin: Báo Đất Việt

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP