Trong nước

Ông Đoàn Ngọc Hải xử 'mạnh tay' với chó thả rông ở trung tâm Sài Gòn

Với chó thả rong, không rọ mõm gây ảnh hưởng đến môi trường, giao thông và mất mỹ quan đô thị TP, ông Đoàn Ngọc Hải yêu cầu lãnh đạo 10 phường ở quận 1 xử lý mạnh tay các trường hợp vi phạm.

Mới đây, ông Đoàn Ngọc Hải, Phó chủ tịch UBND quận 1, TP.HCM yêu cầu lãnh đạo 10 phường và các cơ quan chức năng liên quan xử lý nghiêm các trường hợp thả chó rông, không rọ mõm, gây mất mỹ quan đô thị ở khu trung tâm TP.

Cho không rọ mõm tại công viên 23/9

Ông Hải yêu cầu Phòng văn hóa thông tin cũng như Phòng Y tế quận phải có trách nhiệm tuyên truyền rộng rãi về các vấn đề chó thả rông và hình thức xử phạt; chăm sóc, phòng ngừa bệnh dịch, đảm bảo mỹ quan khi đưa vật nuôi đến nơi công cộng trước ngày 14/8.

Sau công tác tuyên truyền, quận sẽ tiến hành xử phạt, cưỡng chế đối với các trường hợp vi phạm.

Hiện nay chỉ có Đội bắt chó thả rông của Chi cục Thú y TP.HCM thường xuyên xuống địa bàn xử lý theo phản ánh của người dân, chứ chưa có quận, huyện nào tự thực hiện.

Đội bắt cho thả rông thực hiện nhiệm vụ trong một lần đi tuần tra

Ông Phạm Minh Trí – Trưởng Trạm phòng chống dịch và kiểm dịch động vật Chi cục Thú y TP.HCM cho biết, hiện nay đơn vị còn gặp khó khăn trong công tác bắt chó thả rông. Có nhiều trường hợp, người dân còn chống đối, chửi bới khi vật nuôi của họ bị bắt.

Theo quy định, trong 72 giờ không có chủ đến nhận, chó bị bắt sẽ bị tiêu hủy. Tuy nhiên, số chó này cũng có thể cung cấp cho các trường tại TP.HCM để phục vụ công tác giảng dạy, nghiên cứu.

Theo nghị định mới, chó thả rông sẽ bị bắt giữ và xử phạt chủ vật nuôi. Chó không đeo rọ mõm hoặc không xích giữ mà dắt ra nơi công cộng thì chủ cũng bị phạt từ 600.000 - 800.000đ.

Nếu vi phạm cả hai trường hợp, chủ vật nuôi sẽ bị phạt 1,6 triệu đồng.

Tác giả: Văn Châu

Nguồn tin: Báo VietNamNet

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP