Xe

Ô tô nhập khẩu vào Việt Nam giảm nhẹ

Với 1.957 chiếc được đăng ký tờ khai hải quan trong tuần từ 12 đến 18/10, lượng ô tô nguyên chiếc nhập khẩu đã giảm gần 20% so với tuần trước.

Indonesia tiếp tục có lượng xe xuất khẩu nhiều nhất vào thị trường Việt Nam - Ảnh minh hoạ.

Số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan ghi nhận, lượng ô tô nhập khẩu trong một tuần từ ngày 12 đến 18/10 đã giảm 19,7% so với tuần trước liền kề, khi chỉ đạt 1.957 chiếc, tương ứng giá trị 46,7 triệu USD.
Trong đó, xe du lịch dưới 9 chỗ ngồi giảm 580 chiếc, xe thương mại giảm 20 chiếc còn xe chuyên dụng tăng 120 chiếc. Lượng xe du lịch đăng ký tờ khai nhập khẩu trong tuần đạt 1.271 chiếc, trị giá đạt 27,9 triệu USD, chiếm 64,9% lượng ô tô nguyên chiếc các loại nhập khẩu.

Nguồn xe du lịch nguyên chiếc nhập khẩu nhiều nhất từ Indonesia với 737 chiếc, 249 chiếc có xuất xứ Mỹ, từ Thái Lan có 129 chiếc, Nhật Bản có 106 chiếc và Mexico có 42 chiếc.

Ở mảng xe thương mại chở người trên 9 chỗ ngồi, tuần qua có 93 xe, trị giá 2,88 triệu USD làm thủ tục nhập khẩu vào Việt Nam đều có nguồn gốc từ Thái Lan. Trong khi đó, lượng xe tải và bán tải trong tuần làm thủ tục nhập khẩu đạt 537 chiếc, trị giá 9,4 triệu USD.

Tuần qua, các doanh nghiệp tại Việt Nam đã chi 80,7 triệu USD để nhập khẩu linh kiện và phụ tùng ô tô các loại, tăng tới 33,4% so với tuần trước đó (là 60,5 triệu USD). Các doanh nghiệp nhập khẩu nhóm hàng chủ yếu từ Nhật Bản với 19,9 triệu USD, từ Thái Lan với 18,2 triệu USD, từ Hàn Quốc với 18,1 triệu USD.

Tác giả: Minh Quang

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân

  Từ khóa: Ô tô nhập , thị trường

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP