Thế giới

Nước lũ như sóng thần tấn công Hàn Quốc trong bão Chaba

Ít nhất 7 người đã thiệt mạng khi bão Chaba tấn công miền nam Hàn Quốc, mang theo gió mạnh và mưa lớn.

Các thuyền viên được giải cứu sau khi bị sóng cuốn khỏi cầu cảng ở miền nam Hàn Quốc. Ảnh: Yonhap

Bão Chaba đổ bộ vào đảo Jeju hôm qua trước khi di chuyển theo hướng đông đến các thành phố ven biển Busan và Ulsan. Đây là cơn bão mạnh nhất ở Hàn Quốc kể từ bão Maemi năm 2003.

Những hình ảnh trên truyền hình và mạng xã hội cho thấy nước lũ tràn vào hai thành phố trên, cuốn trôi xe cộ, gây ngập các tòa nhà và tạo ra các cơn sóng mạnh, cao tới 9 mét, ập vào các tòa chung cư ven biển.


Yonhap dẫn tin từ Bộ An toàn và An ninh Công cộng sáng nay cho hay ít nhất 7 người đã thiệt mạng, trong đó có một cụ bà 90 tuổi bị gió cuốn từ tầng hai của nhà và một người đàn ông bị sóng cuốn khi đang kiểm tra các tàu neo tại một đê chắn sóng.

3 người cũng được ghi nhận mất tích, hơn 200.000 hộ gia đình bị mất điện do bão và nhiều chuyến bay cũng bị hủy.

Các phương tiện và đồ đạc trôi nổi giữa dòng nước ngập cao tại miền nam Hàn Quốc. Ảnh: Yonhap

Giới chức thành phố Tokyo, Nhật Bản hôm qua đã phát cảnh báo khi bão Chaba suy yếu và di chuyển về phía nước này.

Tác giả bài viết: Anh Ngọc

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP