Pháp luật

Nữ tiếp viên karaoke đâm đồng nghiệp tử vong sau mâu thuẫn

Sau tiếng cự cãi, người dân xung quanh thấy chị T. chạy ra hành lang kêu cứu. Nạn nhân sau đó đã tử vong vì mất quá nhiều máu.

Trưa 10/2, Công an huyện Đức Hòa (Long An) cho biết đang phối hợp với lực lượng cảnh sát hình sự, kỹ thuật hình sự tỉnh khám nghiệm hiện trường, tử thi của N.T.T.T., 28 tuổi, ngụ xã Vĩnh Tân, Tp.Cao Lãnh, Đồng Tháp.

Nạn nhân hiện là tiếp viên quán karaoke An Khang (ấp 5, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa), bị đồng nghiệp đâm tử vong.

Nghi phạm sát hại đồng nghiệp tên Nguyễn Chúc, 26 tuổi, quê Cao Lãnh đã bị bắt giữ để điều tra về hành vi giết người.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 18h ngày 9/2, chị T. và Chúc liên tục có lời nói to tiếng qua lại với nhau. Do là tiếp viên karaoke lại cùng quê nên mọi người cho rằng cả hai chỉ mâu thuẫn bình thường trong công việc nên không ai can ngăn.

Tuy nhiên, một lúc sau, chị T. la lên cầu cứu. Và mọi người xung quanh vội vã gọi xe đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, khi xe taxi đến, chị T. đã tử vong do mất quá nhiều máu. Còn nghi phạm Chúc bị giữ lại chờ công an đến bàn giao.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Tác giả: Han

Nguồn tin: nguoiduatin.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP