Tin địa phương

Nữ sinh tử vong khi cùng bạn lên đỉnh Bàn Cờ bằng xe máy

Trong lúc chạy xe tay ga trên đường bê tông phía đông bán đảo Sơn Trà để lên đỉnh Bàn Cờ (Đà Nẵng) thì xe đâm vào taluy khiến một nữ sinh tử vong, người kia gãy tay.

Theo thông tin ban đầu, trưa 4-5, nữ sinh tên Lê Minh Sang (18 tuổi, ngụ xã Quỳnh Văn, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) ngồi xe tay ga cùng một bạn nữ tên Duyên chạy trên tuyền đường bê tông phía bán đảo Sơn Trà để lên đỉnh Bàn Cờ.

Khi còn cách đỉnh này khoảng 5 km (phường Thọ Quang, quận Sơn Trà) thì đâm vào taluy.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: HẢI HIẾU

Hai nữ sinh ngã xuống đường, em Sang tử vong tại chỗ. Còn em Duyên bị gãy tay được đưa đi cấp cứu liền sau đó.

Lực lượng CSGT quận Sơn Trà phối hợp cùng các đơn vị liên quan khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Được biết, cả hai nạn nhân là sinh viên của một trường đại học đóng trên địa bàn TP Đà Nẵng.

Tác giả: HẢI HIẾU

Nguồn tin: Báo Pháp luật TPHCM

  Từ khóa: sơn trà , nữ sinh , Đà Nẵng , tử vong

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP