Pháp luật

Nổ súng trấn áp 5 đối tượng đánh người, tấn công Cảnh sát 113

Cho rằng, lực lượng chức năng chậm kêu xe cứu thương đưa bạn mình vào bệnh viện cấp cứu, 5 đối tượng xông vào tấn công lực lượng chức năng, buộc Cảnh sát 113 phải nổ súng trấn áp.

Theo thông tin ban đầu, chiều qua, Lê Văn Hùng (25 tuổi, ngụ huyện Thạnh Phú, Bến Tre) cùng nhóm bạn là Phạm Ngọc Hoài (36 tuổi, ngụ Long An), Phan Thanh Nhân (36 tuổi, ngụ Tiền Giang) và Trần Văn Sơn (48 tuổi); Ngô Văn Sơn (43 tuổi); Huỳnh Chí Thạnh (41 tuổi, cùng ngụ Bến Tre) nhậu tại ấp Thanh Sơn 3 (xã Thanh Tân, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre).

Các đối tượng "hổ báo" đánh người, tấn công Cảnh sát 113 sau va chạm giao thông


Đến khoảng 19h15 cùng ngày, sau khi nhậu xong, nhóm người này đi bộ băng qua QL 60.

Khi Hùng leo lên dải phân cách để sang đường thì té ngã. Đúng lúc, chiếc taxi do Phạm Duy Khang (22 tuổi, ngụ Bến Tre) điều khiển, lưu thông hướng từ TP Bến Tre về huyện Mỏ Cày Bắc lao tới, tránh không kịp nên tông vào Hùng. Lập tức, nhóm bạn của Hùng lao vào vây đánh tài xế Khang.

Nhận tin báo, Công an huyện Mỏ Cày Bắc cùng Cảnh sát 113 Công an tỉnh Bến Tre có mặt tại hiện trường xử lý vụ việc.

Lực lượng Cảnh sát 113 đã ngăn nhóm người nói trên đánh tài xế taxi và gọi xe cấp cứu đưa Hùng vào bệnh viện.

Tuy nhiên, khi xe cấp cứu chưa đến, nhóm bạn của Hùng cho rằng lực lượng chức gọi xe chậm nên lao vào tấn công Cảnh sát 113.

Lúc này buộc Cảnh sát 113 phải nổ 3 phát súng bắn chỉ thiên, trấn áp nhóm đối tượng hung hăng. Cảnh sát 113 phối hợp cùng Công an huyện Mỏ Cày Bắc bao vây, bắt giữ cả 5 đối tượng trên đưa về trụ sở làm việc. Còn Hùng được đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Công an đang điều tra làm rõ vụ việc.

Tác giả: Thiện Chí

Nguồn tin: Báo VietNamNet

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP