Tin địa phương

Nhóm thiếu niên trộm xe máy của 2 nữ tình nguyện viên chống dịch Covid-19

Hai nữ sinh viên là tình nguyện viên chống dịch tại Đà Nẵng bị nhóm thiếu niên đột nhập phòng trọ, lấy trộm 2 xe máy.

Ngày 3-8, Công an quận Cẩm Lệ cho biết đã bàn giao xe máy lại cho 2 nữ tình nguyện viên chống dịch Covid-19.

Theo đó, hai nữ sinh viên Nguyễn Thị Thu Hiền (SN 1999, quê huyện Cư Mgar, tỉnh Đắk Lắk) và Trần Lê Anh Phương (SN 2000, quê huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) học tập tại Đà Nẵng, đồng thời là tình nguyện viên chống dịch Covid-19.

Rạng sáng 24-7, phòng trọ của hai tình nguyện viên này bị nhóm trộm đột nhập, trộm mất 2 xe máy BKS 47H1-621.68 và xe BKS 38H1-178.51. Mất tài sản lớn, đồng thời không có phương tiện di chuyển đến các chốt kiểm soát dịch nên Hiền và Phương lập tức trình báo lực lượng công an

Các đối tượng tại cơ quan công an

Đến ngày 25-7, nhóm trộm xe xuất hiện tại quận Ngũ Hành Sơn và đã bị công an quận bắt giữ, gồm: N.T.Q.H (17 tuổi), P.T.T, N.V.M (cùng 13 tuổi) và N.N.T (14 tuổi, cùng ngụ P Thọ Quang, Q Sơn Trà, TP Đà Nẵng). Cả nhóm khai nhận đã trộm hơn 20 xe máy ở nhiều phường, trong đó có 2 xe máy của 2 nữ sinh viên tình nguyện trên.

Nhóm trộm khai nhận, vào rạng sáng 24-7, nhóm 4 thanh thiếu niên này đi 2 xe máy chạy lòng vòng nhiều khu dân cư. Đến dãy trọ số 25 Văn Cận, N.T.Q.H và N.N.T ở bên ngoài cảnh giới, còn P.T.T và N.V.M vào chọn xe máy đời mới, không khóa cổ để trộm cắp.

Lúc này, P.T.T dắt xe máy BKS 47H1-621.68 của chị Hiền ra ngoài cho đồng bọn tháo dây điện, đấu nối để nổ máy xe. Sau đó, N.T.T quay lại dãy nhà trọ dắt trộm xe máy BKS 38H1-178.51 của chị Trần Lê Anh Phương để N.T.Q.H tiếp tục đấu dây điện, khởi động xe.

Xong việc, cả nhóm chia xe với nhau rồi về ngủ. Đến ngày 24-7, P.T.T. điều khiển xe máy BKS 38H1-178.51 vừa trộm được đi trên đường Ngô Quyền thì bị tổ tuần tra Công an phường Thọ Quang phát hiện, bắt giữ.

Tác giả: Q.Luật

Nguồn tin: Báo Người Lao Động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP