Tin địa phương

Nhanh chóng truy xét nhóm thanh thiếu niên trộm xe máy giữa đêm khuya

Ngày 26/10, Công an phường Thanh Khê Tây (quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) cho biết đã nhanh chóng vào cuộc truy xét, bắt giữ nhóm thanh thiếu niên gây ra vụ trộm xe máy vào ban đêm trên địa bàn.

Theo điều tra ban đầu, vào lúc 23h30 ngày 24/10, anh N.V.T (SN 2003, trú Tân Lập, Kin Rẫy, Kon Tum, hiện tạm trú ở phường Thanh Khê Tây) đến Công an phường trình báo mình vừa bị kẻ giam trộm cắp 1 xe máy hiệu Honda Wave màu trắng, biển số 82K1-039.34 dựng trước nhà số 28 Phú Lộc 4. Xe trên được anh Thăng mua vào tháng 9/2023 với giá 19.900.000 đồng.

Nhóm thanh thiếu niên và xe máy tang vật vụ trộm.

Nhận được tin báo của công dân, ngay lập tức, Tổ tuần tra 8394 Công an phường Thanh Khê Tây nhanh chóng vào cuộc truy vết đối tượng trộm cắp từ tuyến đường Phú Lộc 4 và các tuyến đường trên địa bàn quận. Khi Tổ tuần tra đến trước số nhà 109 Hà Huy Tập (TP Đà Nẵng) thì phát hiện 3 nam thanh niên có biểu hiện nghi vấn đang điều khiển xe máy kiểu dáng Dream màu nâu, biển số 43S4-62xx đẩy xe máy Wave màu trắng, biển số 82K1-03934 thì khống chế và yêu cầu các đối tượng về cơ quan công an làm việc. Các đối tượng khai nhận tên Nguyễn Văn Ngô Hiếu (SN 2009, trú P. Chính Gián, Q. Thanh Khê), Hồ Hoàng Gia Huy (SN 2009 trú P. Tam Thuận, Q. Thanh Khê) và Nguyễn Tuấn Anh (SN 2009, trú P.Thạch Thang, Q. Hải Châu).

Quá trình làm việc ban đầu có cơ sở xác định: Vào tối 24/10, Hiếu cùng Huy và Anh cùng đi trên xe máy kiểu dáng Dream màu nâu BKS 43S4-62xx đi trên đường thì Hiếu rủ Huy và Anh đi trộm cắp xe và có nói có khu nhà thuộc phường Hòa Minh có nhiều xe. Khi cả ba đến trước số nhà 28 Phú Lộc 4 thì phát hiện xe máy hiệu Honda Wave màu trắng, biển số 82K1-03934 dựng trước nhà không có người trông coi nên thực hiện hành vi trộm cắp. Anh là người trực tiếp xuống xe và đi bộ đến dắt xe máy Wave ra chỗ Hiếu và Huy ngồi trên xe kiểu dáng Dream chờ sẵn. Khi cả ba đang đẩy xe Wave trên đến trước số nhà 109 Hà Huy Tập thì bị lực lượng tuần tra 8394 Công an phường phát hiện khống chế giữ xe và mời về làm việc.

Hiện, Công an phường Thanh Khê Tây tiếp tục củng cố hồ sơ ban đầu chuyển Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận tiếp tục thụ lý điều tra theo thẩm quyền.

Tác giả: Thanh Thúy

Nguồn tin: congan.danang.gov.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP