Xã hội

Nhân viên điện lực đang kéo dây thì bị điện giật tử vong

Nạn nhân đang cùng một nhân viên khác thi công hệ thống điện gần siêu thị Điện máy xanh (ấp Tân Bình, thị trấn Tân Trụ, huyện Tân Trụ, Long An) thì bị điện giật.

Chiều 23/8, Công an huyện Tân Trụ (Long An) cho báo Công an TP.HCM biết, nạn nhân bị điện giật tử vong khi đang kéo dây điện tại thị trấn Tân Trụ là nhân viên điện lực huyện.

Khoảng 18 giờ 40 ngày 21/8, anh Nguyễn Văn Thuận (SN 1979, ngụ ấp Bình Điện, xã Bình Tịnh), nhân viên điện lực huyện cùng một nhân viên khác thi công hệ thống điện gần siêu thị Điện máy xanh (ấp Tân Bình, thị trấn Tân Trụ). Trong lúc thực hiện, do sơ suất đóng CP điện, anh Thuận bị điện giật té ngã xuống đường tử vong.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: Báo CA TP.HCM

Sau khi nhận được tin báo, Công an huyện đã nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường, phối hợp các cơ quan chức năng khám nghiệm tử thi, hệ thống điện và đường dây xảy ra sự cố. Thi thể nạn nhân sau đó được bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Vụ việc tương tự từng xảy ra trước đây. Lãnh đạo xã Hưng Đông, TP Vinh, Nghệ An cho Dân Trí biết trên địa bàn xảy ra một vụ tai nạn lao động nghiêm trọng khiến một người tử vong. Nạn nhân là anh N.B.S. (SN 1981, trú tại thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh), là nhân viên điện lực TP Vinh, Nghệ An.

Thông tin ban đầu cho biết, vào sáng ngày 7/5, anh S cùng một tốp công nhân leo lên cột điện thuộc Trạm biến áp ở đường Đặng Thai Mai, xã Hưng Đông, TP Vinh, để thay thế một số thiết bị và căng lại dây hạ thế. Trong quá trình làm việc, anh S. không may chạm vào cáp điện nên bị điện giật ngất đi và bị treo trên cột điện.

Khi phát hiện vụ tai nạn, nhóm công nhân làm cùng đã hô hoán người dân đưa nạn nhân xuống mặt đất, sơ cứu, sau đó chuyển ngay đến bệnh viện ở Nghệ An để cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong sau đó.

Tác giả: Chi Chi

Nguồn tin: doisongplus.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP