Thể thao

Nhân diện 3 đối thủ của Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2018

Hàn Quốc, Austrlia, Syria đều là những đối thủ mạnh của U23 Việt Nam ở VCK U23 Châu Á.

Như một bước chạy đà cho VCK U23 châu Á tại Trung Quốc vào đầu năm 2018, ĐT U23 Việt Nam sẽ sang Thái Lan tham dự giải giao hữu quốc tế M150 từ ngày 9 đến 15/12 tới đây.

Tại giải giao hữu quốc tế M150, ĐT U23 Việt Nam sẽ có trận ra quân gặp U23 Thái Lan vào lúc 19h00 ngày 9/12, trên sân I-Mobile của CLB Buriram.

Sau đó 2 ngày, U23 Việt Nam sẽ gặp U23 Myanmar.

Sức mạnh của U23 Hàn Quốc ở hai giải đấu trước đến từ hàng công hủy diệt và hàng thủ chắc chắn đáng sợ. Ở 3 lần tham dự vòng loại, đội bóng này đã ghi đến 47 bàn và chỉ thủng lưới 4 bàn.

Cách đây 3 tháng trên sân Thống Nhất tại TP. Hồ Chí Minh, U23 Việt Nam và U23 Hàn Quốc đã có dịp chạm mặt trong trận đấu tranh ngôi nhất bảng I ở vòng loại U23 châu Á 2018. Dù vắng mặt ngôi sao Lee Seung Woo, U23 Hàn Quốc vẫn có chiến thắng 2-1 trước Việt Nam.

ĐT Australia cũng là một đối thủ quá tầm với U23 Việt Nam.

Cách đây gần 2 năm ở Qatar, U23 Việt Nam đã thất bại trước chính đối thủ U23 Australia. Đó là trận đấu đầu tiên mà các cầu thủ U23 được thi đấu tại một VCK U23 châu Á. Xét về lực lượng, U23 Australia nổi bật nhờ sở hữu những cầu thủ có thể hình cao lớn, lối chơi khoa học. Bên cạnh đó, đội bóng này còn có thể tận dụng tốt những đường bóng bổng vào vòng cấm để gây sức ép lên khung thành đối phương.

ĐT U23 Syria được đánh giá là đối thủ vừa tầm với U23 Việt Nam.

Đội tuyển U23 Syria có thể xem là đội bóng cùng trình độ, đẳng cấp với U23 Việt Nam. Những gì họ thể hiện ở vòng loại cùng như vòng chung kết cũng không thực sự nổi bật. Theo các chuyên gia, gặp Syria là cơ hội duy nhất để Việt Nam có thể giành điểm số đầu tiên ở VCK U23 châu Á.

Tác giả: Trung Kiên

Nguồn tin: Báo Nghệ An

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP