Nhân ái

Người vợ trẻ tuyệt vọng vì không có tiền cứu chồng

Sinh con được hơn 1 tháng thì chồng phải nhập viện cấp cứu do bị tràn khí phổi, chị Nguyễn Thị Lan Yến (SN 1992, thôn Nam Viêm, xã Nam Viêm, TP.Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc) đang rơi vào tình cảnh khốn khó, vô cùng đáng thương.

Chồng chị Yến đang nằm tại Khoa Hồi sức tích cực - Bệnh viện E (Hà Nội). Ảnh:PV

Anh Vũ Văn Thiện, chồng của chị Yến bị tức ngực khó thở. Sau khi đi viện khám, anh được chuẩn đoán bị tràn khí phổi phải. Theo yêu cầu của bác sĩ, anh Thiện phải nhập viện ngay để phẫu thuật hút khí. Thế nhưng, trong quá trình phẫu thuật, anh bị chết lâm sàng 6 tiếng. May mắn thay, phép màu đã đến, anh Thiện thoát khỏi cửa tử; song anh lại rơi vào tình trạng sốc nhiễm khuẩn, viêm và tràn khí màng phổi kèm đông máu và suy đa tạng...

Mới sinh con, một tháng nay chồng nằm viện, chị Yến phải chạy đôn chạy đáo khắp nơi vay mượn tiền để chi trả tiền phẫu thuật và viện phí cho chồng. Chị tâm sự: “Bố chồng tôi cũng bị tràn khí phổi phải, đã mổ rồi nhưng vẫn còn bên phổi trái nữa. Nhưng gia đình cũng không lo được tiền nên ông chưa đi mổ được. Bây giờ chồng tôi lại bị như thế, tôi đang nuôi con nhỏ không biết phải làm sao. Bình thường hai vợ chồng làm công nhân kiếm tiền lo cho gia đình, giờ rơi vào hoàn cảnh này, tôi phải đi vay mượn. Thực sự là hoàn cảnh quá cám cảnh tôi mới phải kêu gọi mọi người thương tình giúp đỡ để có kinh phí chữa trị cho chồng”.

Mọi sự giúp đỡ cho hoàn cảnh của chị Nguyễn Thị Lan Yến xin gửi về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng, số 6 Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232748. Hoặc chuyển khoản về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng, STK: 113000000758 tại Vietinbank chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. Ủng hộ miễn phí qua tài khoản trực tuyến tại VietinBank, STK: 129000015204; ủng hộ miễn phí tại Vietcombank - chi nhánh Hà Nội, STK: 0021000303088; ủng hộ miễn phí tại BIDV - chi nhánh Hoàn Kiếm, STK 12410001122556. Hoặc liên hệ với chị Nguyễn Thị Lan Yến (thôn Nam Viêm, xã Nam Viêm, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc), SĐT: 0393 801 992.

Tác giả: TRẦN KIỀU

Nguồn tin: Báo Lao động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP