Xã hội

Người làm muối ở Bến Tre bị thiệt hại nặng vì mưa trái mùa

Gần 1.500 ha ruộng muối tại Bến Tre bị ảnh hưởng mưa trái mùa, gây thiệt hại khoảng 3,5 tỷ đồng.

Người dân làm muối ở Bến Tre. Ảnh: Hoàng Nam.

Ngày 17/5, tại xã An Thủy (Ba Tri), ông Nguyễn Văn Chiến có 4.000 m2 ruộng muối cho biết, năm nay giá muối có cao hơn so với năm trước, tuy nhiên, đến thời điểm này các ruộng muối đều đã bỏ không.

"Do mưa lớn vào ban đêm nên nông dân trở tay không kịp. Gia đình tôi bị thiệt hại khoảng 50% ruộng muối. Hiện chúng tôi vẫn chưa sản xuất trở lại do lo ngại thời tiết bất thường", ông Chiến nói.

Ông Võ Tiến Sĩ - Chi cục trưởng Phát triển nông thôn, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Bến Tre - cho biết, do ảnh hưởng hai cơn mưa trái mùa lớn từ đầu tháng đã làm gần 1.500 ha ruộng muối của nông dân bị ảnh hưởng trên 70%, thiệt hại gần 3,5 tỷ đồng.

Năm nay, tỉnh Bến Tre có 1.500 ha ruộng muối tập trung tại hai huyện Bình Đại và Ba Tri với 1.400 hộ sản xuất. Hiện giá muối bán tại ghe cao nhất hơn 1.200 đồng một kg, thấp nhất 1.100 đồng một kg. Lượng muối còn tồn kho khoảng 47.000 tấn, do nông dân trữ muối để chờ tăng giá.

Tác giả: Hoàng Nam

Nguồn tin: Báo VnExpress

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP