Thế giới

Người đàn ông tạt axit, chém lìa tay bạn gái vì không chấp nhận chuyện chia tay

Tức giận vì bị người yêu nói lời chia tay, hung thủ đã tạt axit, dùng dao chém đứt tay của nạn nhân.

Ngày 9/9, trang The Sun đưa tin, Cảnh sát Campuchia đã bắt giữ Kub Pha, 43 tuổi sau 18 tháng lẩn trốn.

Cụ thể, vào ngày 27/2/2019, Kub đã tấn công 1 người phụ nữ tên San Chenda ở xã Kandoeng, huyện Bati, tỉnh Takeo, miền Nam Campuchia. Hắn đổ axit vào người San khiến cô bị bỏng nặng rồi dùng dao tấn công nạn nhân. Kết quả, San đã bị đứt rời 1 bàn tay trái trong cuộc tấn công. Sau khi gây án, Kub Pha ngay lập tức bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Kub Pha bị bắt giữ sau 18 tháng trốn truy nã

Sau khi bỏ trốn khỏi Takeo, Kub dành 18 tháng để lẩn trốn cơ quan chức năng ở các tỉnh như Pallin, Pursat và Battambang. Kub ẩn nấp tinh ranh đến nỗi, nhiều người từng nghi ngờ rằng hắn đã trốn ra nước ngoài.

Ngày 8/4/2020, lệnh bắt giữ Kub Pha được ban hành. Ngày 18/4, Kub Pha bị kết án 14 năm tù trong 1 phiên tòa xét xử vắng mặt bị cáo ở Tòa án tỉnh Takeo với tội danh Cố ý giết người.

Ngày 5/9/2020, Kub bị bắt tại xã O’Samril, huyện Samlout, tỉnh Battambang, kết thúc 18 tháng lẩn trốn lệnh truy nã.

Nạn nhân vẫn đang phải điều trị trong bệnh viện sau vụ tấn công kinh hoàng

Tại cơ quan chức năng, Kub Pha khai nhận toàn bộ hành vi của mình. Theo đó, Kub cho biết nguyên nhân dẫn đến sự việc là vì nạn nhân nói lời chia tay với mình.

Ngeng Chou, Cục trưởng cục Cảnh sát hình sự của bộ Nội vụ cho biết, Kub Pha đã bắt đầu thụ án vào ngày 6/9.

Tác giả: Han

Nguồn tin: nguoiduatin.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP