Xã hội

Người đàn ông ở Sầm Sơn gieo mình từ lầu 11 xuống tự tử

Một người đàn ông liệt 2 chi dưới đang điều trị tại Bệnh viện Điều dưỡng phục hồi chức năng Trung ương ở TP Sầm Sơn (Thanh Hóa) đi lên tầng 11 rồi rướn người qua lan can, gieo mình xuống đất dẫn tới tử vong.

Trưa 8-5, một lãnh đạo Bệnh viện Điều dưỡng phục hồi chức năng Trung ương (đóng tại TP Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa) xác nhận một bệnh nhân đang điều trị tại đây đã gieo mình từ lầu 11 xuống đất dẫn tới tử vong.

Bệnh viện nơi xảy ra sự việc

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14 giờ 40 phút ngày 7-5, cán bộ bệnh viện phát hiện ông C. (ngụ phường Bắc Sơn, TP Sầm Sơn) rơi từ tầng cao, khu điều trị nội trú 12 tầng xuống lối đi phía dưới. Nạn nhân được xác định tử vong tại chỗ do chấn thương nặng.

Bệnh viện sau đó đã trích xuất camera giám sát và ghi nhận, trước thời điểm tử vong, ông C. điều khiển xe lăn, cầm theo một chiếc ghế nhựa vào thang máy từ tầng 6 hướng lên tầng 11. Sau đó, ông C. đi ra hành lang kê ghế nhựa rồi rướn người trèo qua, gieo mình xuống phía dưới.

Ngay sau khi nhận được sự việc, Công an TP Sầm Sơn đã tới hiện trường xác minh, làm rõ vụ việc. Sau khi hoàn tất các thủ tục, xét thấy ông C. tự tử do buồn chuyện gia đình nên cơ quan công an đã bàn giao thi thể cho gia đình lo hậu sự.

Theo lãnh đạo Bệnh viện Điều dưỡng phục hồi chức năng Trung ương, ông C. đang điều trị tại bệnh viện với chẩn đoán liệt hai chi dưới do tổn thương tủy sống sau một vụ tai nạn.

Tác giả: Tuấn Minh

Nguồn tin: Báo Người lao động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP