Pháp luật

Nghệ An: Lừa bán 2 em gái hàng xóm với cùng chiêu bài này

Móc nối với người phụ nữ sống ở Trung Quốc, Mùi dụ dỗ 2 gia đình bán con với mức giá 180 triệu đồng.

Thượng tá Tô Văn Hậu, Trưởng Công an huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) sáng nay cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, bắt tạm giam Moong Thị Mùi (SN 1988, trú tại bản Lưu Tiến, xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn) về hành vi mua bán trẻ em dưới 16 tuổi.

Theo hồ sơ, từ năm 2016 - 2017, Mùi thường xuyên liên lạc qua điện thoại với người phụ nữ tên Tân (ở cùng địa phương nhưng lấy chồng và sống tại Trung Quốc), để đưa các em gái bán sang Trung Quốc kiếm tiền.

Đầu năm 2016, biết hoàn cảnh gia đình ông Lữ Văn Thuyết (SN 1976, trú cùng địa phương) khó khăn, Mùi ngỏ lời giúp ông đưa con gái sang lấy chồng Trung Quốc để nhận 100 triệu.

Moong Thị Mùi tại cơ quan công an. Ảnh: Báo Nghệ An

Vài hôm sau, người con thứ hai của ông Thuyết là em Lữ Thị Chiến (SN 2001) đồng ý đi. Mùi viết một bản cam kết với nội dung sẽ không kiện cáo, yêu cầu vợ chồng ông Thuyết ký.

Sau đó 3 ngày, Mùi cùng em Chiến bắt xe khách ra Quảng Ninh, rồi được Tân đưa vào Trung Quốc. Tại đây, Chiến được một người đàn ông mua với giá 6 vạn nhân dân tệ (khoảng 180 triệu đồng).

Sau khi thỏa thuận, Tân lấy 2 vạn, còn Mùi mang 4 vạn về Việt Nam đổi thành 120 triệu đồng. Đến nhà, Mùi đưa cho ông Thuyết 100 triệu và lấy 20 triệu còn lại.

Năm 2017, Mùi tiếp tục sử dụng bài cũ, đưa em Cụt Thị Sam (SN 2004, trú cùng địa phương) sang Trung Quốc bán, rồi đưa một phần tiền về cho gia đình nạn nhân.

Nhận được đơn thư từ gia đình nạn nhân, Công an huyện Kỳ Sơn đã vào cuộc điều tra. Thời điểm Mùi bán Chiến và Sam sang Trung Quốc, cả 2 em đều chưa đủ 16 tuổi.

Tác giả: Phạm Tâm - Quốc Huy

Nguồn tin: Báo VietNamNet

  Từ khóa: Trung Quố , lừa bán , Nghệ An

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP