Trong nước

"Ngáo đá" đâm chém hàng xóm phải nhập viện

Bị cho là nhiều lần đáp gạch, đá làm thủng mái nhà hàng xóm, nhưng khi hàng xóm sang nói chuyện phải trái thì đối tượng dùng dao đâm trọng thương phải nhập viện.

Sáng nay (8/10), Công an phường Đằng Lâm, quận Hải An,TP Hải Phòng cho biết, đang hoàn thiện hồ sơ để chuyển Công an quận thụ lý vụ án Bạch Ngọc Tùng (SN 1984, ở quận Hải An), đối tượng đã sử dụng ma túy trái phép lại còn đâm hàng xóm nguy kịch.

Bị hại cấp cứu tại bệnh viện với nhiều vết đâm, trong đó có vết đâm thấu phổi (ảnh CTV)

Cụ thể, trước đó vào khoảng 17h ngày 7/10, anh Đặng Văn Lưu (SN 1960, trú tại đường Lực Hành, phường Đằng Lâm, quận Hải An) phát hiện Bạch Ngọc Tùng (hiện đang ở thuê cạnh nhà anh Lưu) nhiều lần dùng gạch, đá ném thủng mái nhà nên đã sang nhà Tùng nói chuyện.

Tuy nhiên khi anh Lưu vừa sang đến cửa nhà Tùng, nói chuyện với bố mẹ Tùng được mấy câu thì Tùng đã lao từ trong nhà ra, dùng dao đâm chém liên tiếp khiến anh Lưu hoảng sợ bỏ chạy. Chưa chịu dừng tay, Tùng đuổi theo và khi thấy anh Lưu vấp ngã, tiếp tục dùng dao đâm nhiều nhát vào sau lưng anh Lưu. Đối tượng chỉ dừng tay khi thấy anh Lưu gục tại chỗ, máu tuôn xối xả.

Ngay khi phát hiện vụ việc, người dân xung quanh đã xông vào khống chế Tùng, đồng thời đưa anh Lưu đi cấp cứu.

Theo các bác sĩ tại Bệnh viện hữu nghị Việt Tiệp (Hải Phòng), anh Lưu nhập viên trong tình trạng nguy kịch với rất nhiều vết thương trên người. Trong đó có vết thương thấu phổi là nặng nhất. Hiện anh Lưu đã qua cơn nguy kịch.

Được biết, Tùng là đối tượng sử dụng ma túy đã lâu. Trước khi xảy ra vụ án, người nhà của Tùng cũng thừa nhận, Tùng mới sử dụng ma túy đá và có biểu hiện “ngáo đá”.

Tác giả bài viết: An Nhiên

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP