Giáo dục

Ngành Giáo dục Hà Nội nói về nữ sinh lớp 7 bị bạn đánh trên bục giảng

Về vụ nữ sinh lớp 7 bị bạn đánh ngay trên bục giảng, ngành GD Hà Nội đã chỉ đạo phòng GD-ĐT huyện Chương Mỹ tìm hiểu nguyên nhân, có biện pháp xử lý...

Trên mạng xã hội xuất hiện hàng loạt clip dài khoảng gần 2 phút ghi lại cảnh một nhóm học sinh đánh hội đồng một nữ sinh ngay trên bục giảng.

Clip ghi lại cảnh đau lòng khi nhóm học sinh giật tóc, dùng chân đạp vào đầu, giẫm đạp lên người nạn nhân. Thậm chí, ở phần cuối clip nhóm học sinh trên còn xé áo bạn cùng lớp.

Clip trên nhanh chóng nhận được hàng nghìn lượt chia sẻ trên mạng xã hội với tốc độ chóng mặt. Đa số bày tỏ thái độ bất bình trước hành động của nhóm học sinh với bạn cùng lớp.

Sự việc trên xảy ra tại trường THCS Trường Yên (huyện Chương Mỹ, Hà Nội). Nạn nhân là cháu H.T.Tính học lớp 7.

Hình ảnh nữ sinh lớp 7 bị bạn đánh trên bục giảng (ảnh cắt từ clip)

Trao đổi với phóng viên VOV.VN về vụ việc này, ông Phạm Ngọc Tuấn, Trưởng phòng Chính trị tư tưởng (Sở GD-ĐT Hà Nội) cho biết, Sở đã biết được thông tin trên và đã có văn bản chỉ đạo phòng GD-ĐT huyện Chương Mỹ tìm hiểu nguyên nhân sự việc rồi báo cáo về Sở; đồng thời có biện pháp xử lý, tuyên truyền cho học sinh không để xảy ra tình trạng đánh nhau.

Về vụ việc này, ông Nguyễn Văn Vững, Trưởng phòng GD-ĐT huyện Chương Mỹ cho biết, nhà trường đã yêu cầu Hiệu trưởng trường THCS Trường Yên báo cáo sự việc.

Theo thông tin ban đầu, sự việc xảy ra do một vài học sinh lớp 7 mâu thuẫn cá nhân với nhau. Học sinh bị đánh cũng đã được đưa đi giám định, không ảnh hưởng gì đến sức khỏe và đã đi học trở lại.

Phòng GD-ĐT huyện Chương Mỹ cũng đã cử cán bộ xuống trường THCS Trường Yên kiểm tra cụ thể vụ việc, yêu cầu nhà trường xử lý nghiêm đối với những học sinh vi phạm nội quy đồng thời giáo dục, tuyên truyền cho các em, không để những trường hợp tương tự xảy ra./.

Tác giả: Bích Lan

Nguồn tin: Báo VOV

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP