Tin địa phương

Ngắm nhìn "Một thoáng Đà Nẵng" vào dịp Quốc khánh

Đến với triển lãm, người xem có thể thưởng thức nhiều góc Đà Nẵng qua ánh nhìn của các họa sĩ.

Chào mừng 72 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh (2/9/1945 – 2/9/2017), Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng phối hợp với hội Mỹ thuật thành phố tổ chức triển lãm mỹ thuật Một thoáng Đà Nẵng.

Triển lãm diễn ra từ ngày 1 - 7/9 tại Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng, số 78 Lê Duẩn, TP.Đà Nẵng.

Một thoáng Đà Nẵng của họa sĩ Hồ Đình Nam Kha.

Triển lãm giới thiệu đến công chúng hơn 60 tác phẩm của 6 họa sĩ. Theo bà Nguyễn Thị Trinh, Phó Giám đốc Bảo tàng, các tác phẩm hội họa với nhiều chất liệu, những gam màu và hình khối đa dạng khác nhau nhưng cùng thể hiện tình yêu đối với thành phố, qua những trải nghiệm, những phát hiện tinh tế và cảm xúc thăng hoa của người nghệ sĩ.

Kí ức sông Hàn của họa sĩ Ngô Thanh Hùng.

Đây là hoạt động nhằm động viên phong trào sáng tác của giới mỹ thuật Đà Nẵng. Ngoài ra, triển lãm góp phần đa dạng hóa các hoạt động, từng bước đưa Bảo tàng Mỹ thuật trở thành một địa chỉ văn hóa hấp dẫn đối với người dân thành phố và du khách.

Thông qua triển lãm, Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng vận động các họa sĩ chuyển nhượng các tác phẩm có giá trị, chất lượng cao nhằm bổ sung vào nguồn hiện vật của Bảo tàng.

Cầu Nam Ô của tác giả Ngô Mạnh.

Vọoc Chà Vá qua ánh nhìn của họa sĩ Đặng Thị Phượng.



Tác giả: Nguyễn Duy Cường

Nguồn tin: Báo Người đưa tin

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP