Xã hội

Nạo vét giếng, 2 người tử vong

Thấy ông Nguyên bị ngạt khí dưới giếng, anh Thế Anh liền xuống ứng cứu, dùng dây buộc vào người để đưa nạn nhân lên nhưng không may chính anh cũng bị ngạt khí.

Ngạt khí khiến hai người tử vong. (Ảnh: Báo Thái Nguyên).

Theo thông tin ban đầu, vào sáng ngày 19/11, trong quá trình nạo vét giếng để lấy nước tưới chè, ông Hứa Văn Nguyên (51 tuổi, trú tại xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên) đã bị ngạt khí dưới giếng.

Thấy ông Nguyên bị nạn, anh Phạm Thế Anh liền xuống giếng để ứng cứu. Trong lúc dùng dây buộc ông Nguyên để đưa lên thì anh Thế Anh cũng bị ngạt khí khiến cả hai người cùng tử vong.

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC (Công an tỉnh Thái Nguyên) đã huy động phương tiện, lực lượng cứu nạn tới hiện trường, sử dụng dây tời, bình dưỡng khí tiếp cận nạn nhân Thế Anh đưa lên khỏi giếng, bàn giao cho cơ quan chức năng giải quyết theo thẩm quyền.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng tỉnh Thái Nguyên, đây là vụ việc thứ hai trong 2 tháng qua liên quan đến ngạt khí khi làm việc dưới hầm, hố kín, sâu, làm 4 người chết.

Trước đó, vào tháng 9/2017, tại Trường Mầm non xã Phủ Lý, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) cũng xảy ra vụ tai nạn lao động ngạt khí khi dọn vệ sinh tại khu vực bể nước phòng cháy chữa cháy khiến 2 người tử vong.

Tác giả: Hồng Ngân

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP