Xã hội

Nam thanh niên tử vong khi đi câu cá trong lúc cách ly toàn xã hội chống dịch Covid-19

Một nam thanh niên cùng bạn đi câu cá, khi đang bơi thuyền ra hồ để thả thính thì thuyền bị lật, khiến nam thanh niên này tử vong.

Sáng 11-4, một lãnh đạo UBND xã Vân Canh (huyện Hoài Đức, TP Hà Nội) xác nhận thông tin trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước, khiến một nam thanh niên tử vong.

Khu vực hồ câu nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: CTV

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 17 giờ 30 phút ngày 10-4, tại hồ câu Dân Biểu nằm trên địa bàn xã Vân Canh.

Vào thời điểm trên, anh H.Đ.Q. (trú tại huyện Mỹ Đức, Hà Nội) đi cùng với anh L.D.M. (Mỹ Đình, Hà Nội) đến hồ Dân Biểu để câu cá. Khi anh Q. dùng thuyền tôn bơi ra hồ để ra thả thính thì không may thuyền bị lật, khiến nam thanh niên ngã xuống nước và tử vong.

Cũng theo lãnh đạo UBND xã Vân Canh, trước khi xảy ra vụ việc, chính quyền sở tại đã có văn bản yêu cầu các hộ kinh doanh, trong đó có chủ các hồ câu phải dừng mọi hoạt động theo đúng Chỉ thị số 16 của Thủ tướng về thực hiện cách ly xã hội phòng chống dịch Covid-19. Tuy nhiên, chủ hồ câu này vẫn lén lút mở cửa, bất chấp lệnh cấm.

Tác giả: B.H.Thanh - Ng.Hưởng

Nguồn tin: Báo Người lao động

  Từ khóa: nam thanh niên , tử vong

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP