Xã hội

Mùng 1 Tết, 34 người chết vì tai nạn giao thông

Chỉ trong ngày mùng 1 Tết xảy ra 46 vụ tai nạn giao thông khiến 34 người chết, 35 người bị thương.

Chiều nay, UB ATGT Quốc gia có báo cáo gửi Văn phòng Chính phủ về tình hình an toàn giao thông ngày mùng 1 Tết (16/2).

Theo báo cáo, toàn quốc xảy ra 46 vụ tai nạn giao thông, trong đó có 35 vụ tai nạn, 11 vụ va chạm, làm 34 người chết, 35 người bị thương. Trong khi mùng 1 Tết năm 2017 chỉ có 36 vụ tai nạn giao thông, 23 người chết, 32 người bị thương.

Vụ tai nạn tại Bến Tre ngày 30 Tết khiến 1 phụ nữ tử vong và 2 người khác bị thương vào ngày 30 Tết. Ảnh: Hoài Thanh

Trong ngày đầu tiên của năm Mậu Tuất, lực lượng chức năng phát hiện, xử lý hơn 3.000 trường hợp vi phạm, phạt tiền gần 1 tỷ đồng, tạm giữ hơn 500 phương tiện.

Như vậy sau 3 ngày nghỉ Tết nguyên đán, toàn quốc xảy ra 101 vụ tai nạn giao thông, làm chết 87 người, 84 người bị thương.

Đặc biệt, tai nạn giao thông tăng cao trong ngày 30 và mồng 1 Tết, trong đó nguyên nhân chủ yếu là do người tham gia giao thông lái xe sau khi đã uống rượu bia, vi phạm tốc độ, không đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe máy.

Tác giả: M.Anh

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP