Xã hội

Mưa đá to bằng quả trứng trút xuống Lào Cai, Lai Châu

Tối 17-3, tại thành phố Lai Châu (tỉnh Lai Châu) và huyện Si Ma Cai (Lào Cai) xuất hiện mưa đá mật độ dày, nhiều viên đá to bằng cái chén, quả trứng trút xuống. Hiện lực lượng chức năng đang đi kiểm tra và thống kê thiệt hại.

Mưa đá dày đặc ở Si Ma Cai (tỉnh Lào Cai) tối 17-3 - Video: M. TÙNG

Theo anh Nguyễn Mạnh Tùng (ở thị trấn Si Ma Cai) cho biết, khoảng 19g30 xuất hiện mưa kèm theo những viên đá lớn trút xuống.

"Cơn mưa đá kéo dài chừng 30 phút, những đá to trung bình bằng ngón chân cái, có viên to bằng quả trứng, cái chén,... Có nhà hàng xóm gần nhà tôi để xe ô tô, xe máy ở ngoài trời bị vỡ kính. Một số khu vực ở thị trấn bị mất điện" - anh Tùng thông tin.

Mưa đá to bằng quả trứng tại huyện Si Ma Cai - Ảnh: Nguyễn Tình

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Nguyễn Văn Minh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Si Ma Cai (tỉnh Lào Cai) cho biết, mưa đá xảy trên địa bàn thị trấn Si Ma Cai, xã Sán Chải và xã Nàn Sán.

"Bước đầu xác định có gây thiệt hại cho bà con nhân dân, nhất là các hộ gia đình có mái nhà bằng tấm lợp fibro xi măng và hoa màu. Hiện chúng tôi đã cử các cán bộ đi kiểm tra tình hình và tổng hợp thiệt hại" - ông Minh nói.

Cùng thời điểm, tại TP Lai Châu (tỉnh Lai Châu), mưa đá xuất hiện kéo dài khoảng 10 phút, thời gian xảy ra mưa đá ngắn nhưng đá rơi với mật độ dày đặc, nhiều viên đường kính 2-3 cm.

Cơn mưa đá kéo dài chừng 30 phút, những viên đá to trung bình bằng ngón chân cái, có viên to bằng quả trứng, cái chén,...- Ảnh: M. TÙNG

Mưa đá dày đặc xảy trên địa bàn thị trấn Si Ma Cai, xã Sán Chải và xã Nàn Sán - Ảnh: NGUYỄN TÌNH

Bước đầu ghi nhận một số nhà dân bị thủng mái do mưa đá - Ảnh: NGUYỄN TÌNH

Tác giả: CHÍ TUỆ

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ

  Từ khóa: lai châu , mưa đá , lào cai

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP