Pháp luật

Mua bán dâm trên ngay trên hàng cây ngăn cách Quốc lộ 5

Qua đấu tranh, P. khai nhận bản thân là lao động tự do, do dịch Covid - 19 do không có việc làm nên tự đi bán dâm để kiếm tiền...

Thông tin từ công an tỉnh Hải Dương cho biết, khoảng 22h40 ngày 03/11, tại hàng cây ngăn cách giữa Quốc lộ 5 với đường An Định, thuộc khu 4, phường Cẩm Thượng, TP Hải Dương, Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Hải Dương phát hiện, bắt quả tang Phạm Văn T, ở Phường Nhị Châu, TP Hải Dương và Lý Thị P, HKTT: Ứng Hòa, Hà Nội, (Hiện đang trú tại phường Cẩm Thượng, TP Hải Dương) đang thực hiện hành vi mua bán dâm.

Tang vật thu giữ gồm 200 nghìn đồng do P nhận của T, 01 bao cao su đã qua sử dụng.

Hiện trường sự việc


Qua đấu tranh, Lý Thị P khai nhận bản thân là lao động tự do, trong thời gian dịch Covid - 19 do không có việc làm nên tự đi bán dâm để lấy tiền chi tiêu cá nhân. P cũng cho biết mình không bị sự quản lý, điều hành của bất kỳ ai trong đường dây mua bán dâm.

Công an TP Hải Dương cho biết thêm hiện chưa phát hiện có dấu hiệu tội phạm về mại dâm hoạt động ven tuyến Quốc Lộ 5 như một số thông tin đã phản ánh trên mạng xã hội. Thời gian tiếp theo, Công an TP Hải Dương sẽ tiếp tục theo dõi, xác minh, nếu phát hiện tội phạm về mại dâm sẽ kiên quyết đấu tranh, xử lý theo quy định của pháp luật nhằm lập lại an ninh trật tự trên địa bàn.

Tác giả: Duy Khương

Nguồn tin: Pháp Luật Plus

  Từ khóa: Quốc lộ 5 , mua bán dâm

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP