Xã hội

Một phụ nữ bị lũ cuốn trôi khi qua đập tràn

Ngày 5/10, ông Phan Quang Thạnh, Chủ tịch UBND xã Hiệp Thạnh (huyện Đức Trọng, Lâm Đồng) cho biết, lực lượng cứu hộ cứu nạn đã tìm thấy thi thể nạn nhân bị lũ cuốn trôi vào tối hôm qua.

Trước đó, khoảng 18h30 ngày 4/10, bà Nguyễn Thị Đ. (57 tuổi, ngụ xã Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng) cùng một người khác đi làm đồng về. Qua đập tràn thôn Phi Nôm đúng lúc dòng nước trên núi Voi đổ xuống qua cống đường cao tốc Liên Khương – Prenn chảy mạnh qua đập tràn cuốn trôi bà Đ.

Đập tràn nơi bà Đ. gặp nạn


Người đi cùng bà Đ. may mắn bám vào được một cành cây thoát nạn. Bà Đ. không may bị dòng nước lũ cuốn trôi xuống suối Đa Me (suối này chảy ra thác Liên Khương).

Nhận được tin báo, lực lượng cứu hộ tìm kiếm cứu nạn cùng người thân tích cực tìm kiếm dọc theo suối và ra đến thác Liên Khương. Tuy nhiên do trời tối, mưa lớn công tác cứu hộ nhiều khó khăn nên việc tìm kiếm đã dừng lại lúc 12h đêm và bắt đầu vào sáng sớm hôm sau.

Đến chiều ngày 5/10, thi thể của nạn nhân đã được tìm thấy tại vị trí cách đập tràn khoảng 7 km.

Hiện lực lượng chức năng đã bàn giao thi thể cho gia đình lo hậu sự và chính quyền địa phương đã xây dựng phương án hỗ trợ đột xuất cho gia đình nạn nhân.

Tác giả: N. Hà

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP